Thu giữ hàng nghìn hộp khẩu trang giá bán hơn 300.000 đồng

Quản lý thị trường ngày 11/2 vừa thu giữ lô hàng hơn 2.860 hộp khẩu trang y tế các loại, được rao bán với giá hơn 300.000 đồng mỗi hộp. 
Thu giữ hàng nghìn hộp khẩu trang giá bán hơn 300.000 đồng

Số khẩu trang này tương đương 143.000 chiếc, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ là khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được mua gom trên mạng và bán với giá 364.000 đồng một hộp.

Khi bị kiểm tra, chủ hàng Chu Ngọc Tú (sinh năm 1993, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) không xuất trình được hoá đơn, chứng minh nguồn gốc hàng hoá. 

Hiện toàn bộ số hàng được Cục Quản lý thị trường thu giữ, lấy mẫu gửi tới Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội để giám định chất lượng.

Hôm qua (10/2), quản lý thị trường Hà Nội cũng phát hiện và giữ 30.000 chiếc khẩu trang y tế được ông Giáp Ngọc Cảnh (Hà Nội) mua gom, chờ lên giá đem bán kiếm lời. 

Cùng ngày, quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện, thu giữ lô hàng 119.000 chiếc khẩu trang không có hoá đơn chứng từ.

Số hàng cũng được lấy mẫu để kiểm nghiệm, xác minh chất lượng và xử lý theo quy định. 

Tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế phòng dịch, theo quản lý thị trường vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Hơn 3.830 vụ liên quan tới găm hàng, đẩy giá bán khẩu trang y tế... được quản lý thị trường các tỉnh, thành xử lý trong 12 ngày qua.

Tin bài liên quan