Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Sáng nay (22/11), Quốc hội đã nghe các tờ trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ngay trước khi Quốc hội nghe tờ trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về làm Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Khắc Định đã nhận nhiệm vụ mới chỉ ít ngày sau khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi chưa miễn nhiệm thì ông Định đồng thời làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Bí thư Khánh Hoà, rất vất vả.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày báo cáo về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14 với ông Nguyễn Khắc Định.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau khi nghe 2 tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về các nội dung trên. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Định; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế trước khi người được miễn nhiệm phát biểu (nếu có) và Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín.

Ngay trong chiều nay, kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm sẽ được công bố.

Ngày 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thay ông Nguyễn Khắc Định và Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê ở Hà Tĩnh. Bà Tiến là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay.

Trước đó, ngày 4/7, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiêm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, thay bà Kim Tiến.

Tin bài liên quan