Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15%

Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15%

(ĐTCK) Tổng cục thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 3/2015 với mức tăng 0,15% so với tháng trước.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng được xếp vào rổ tính chỉ số giá có 6 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất 0,36% so với tháng trước gồm lương thực giảm 0,24%; thực phẩm tăng 0,31% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,07%.

Tiếp đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch có mức tăng 0,18% so với tháng trước.

Nguyên nhân do theo thời vụ sau Tết Nguyên đán thường có nhiều lễ hội nên nhóm ăn uống ngoài gia đình và văn hóa, giải trí và du lịch tăng theo.

Các nhóm hàng khác cũng giữ được nhịp tăng như Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 0,16%; Nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,09%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04% và Nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,01%

Ở chiều ngược lại, có 5/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông có mức giảm mạnh nhất đạt 0,31% so với tháng trước. Nguyên nhân do đợt điều chỉnh giá xăng tăng hơn 1.600 đồng kể từ ngày 11/3.

Không nằm trong giỏ tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng và USD có diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số giá vàng giảm 1,63% so với tháng trước thì chỉ số USD tăng 0,16% so với tháng trước.

Được biết, trước đó, Cục thống kê Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng so với tháng trước. Cụ thể, CPI Hà Nội tăng 0,38% so với tháng trước và CPI TP Hồ Chí Minh tăng 0,16% so với tháng trước.

Tin bài liên quan