Tháng 10, CPI Hà Nội chỉ tăng 0,04%

(ĐTCK) Cục thống kê TP. Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2014 với mức tăng nhẹ 0,04% và tăng 2,72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 10, CPI Hà Nội chỉ tăng 0,04%

Có 8 nhóm hàng có chỉ số giá tăng trong tháng với mức tăng khá nhẹ. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm lương thực tăng cao nhất với 0,54%. Nhóm có mức tăng thấp nhất là nhà ở, điện,nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,04%.

Bên cạnh đó, nhóm giáo dục và nhóm đồ uống, thuốc lá không có biến động.

Còn nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm trong tháng này là nhóm giao thông với mức giảm 1,07%. Nguyên nhân do giá xăng dầu liên tiếp giảm 2 lần trong kỳ tính giá vừa qua vào ngày 30/9 và ngày 13/10.

Hai nhóm hàng không nằm trong rổ tính chỉ số giá là vàng và USD có diễn biến trái chiều, trong khi chỉ số giá vàng tiếp tục giảm 3,98% so tháng trước thì chỉ số USD tăng 0,13%.

Được biết, theo thống kê từ đầu năm đến tháng 10, ngoại trừ tháng 3 có chỉ số giá tiêu dùng giảm thì tháng 10 là tháng có CPI tăng thấp nhất.

Tin bài liên quan