Sáng 19/6: Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày thứ 63, còn 17 bệnh nhân đang được điều trị Covid-19

(ĐTCK) Tính đến 6h ngày 19/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính mới với Covid-19. Tổng số ca mắc trên cả nước là 342 người, trong đó có 17 người đang được điều trị, 325 người đã được chữa khỏi bệnh.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Kể từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 19/6, đã 64 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng cộng đã có 202 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong vòng 24h qua, Việt Nam xác nhận thêm 7 ca dương tính mới với Covid-19. Tất cả đều là công dân từ Kuwait trở về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra ngoài cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.176, bao gồm 89 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.734 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 353 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với Covid-19: 0 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với Covid-19: 4 ca.

Liên quan đến Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Lương Ngọc Khuê cho biết sức khỏe bệnh nhân tiếp tục hồi phục tốt.

Từ chỗ phổi đông đặc tới 90%, bệnh nhân sống phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, thở máy, nay phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay anh đã sử dụng được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5 và đang trong quá trình tập đi. Bệnh nhân giao tiếp tốt, tỉnh táo hoàn toàn.

Tin bài liên quan