Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu từ 0 giờ, ngày 2/8

0:00 / 0:00
0:00
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 20/BCH thông báo về việc tạm ngừng cấp phép tàu từ 0 giờ, ngày 2/8.
Lãnh đạo huyện Cô Tô chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 1/8. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo huyện Cô Tô chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 1/8. Ảnh: CTV.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 10 giờ ngày 1/8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc và 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc và 106,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới nằm trong khu vực phía Đông kinh tuyến 106,0 độ Kinh Đông, phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc, có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đơi sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, gió giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh, trú và kết thúc công việc này trươc 21 giờ ngày 1/8), tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển, bắt đầu từ 0 giờ, ngày 2/8/2020.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu từ 0 giờ, ngày 2/8 ảnh 1

Tàu thuyền của ngư dân đã về nơi tránh trú bão thuộc huyện Cô Tô trong chiều ngày 1/8. Ảnh: CTV.

Ông Trần Như Long, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có nguy cơ mạnh lên thành bão, nên huyện Cô Tô đã cấm các phương tiện tàu ra vào đảo Cô Tô từ 11h00’ ngày 01/8. Huyện đã thông báo tới các cơ sở lưu trú để thông tin cho du khách bố trí thời gian, lịch trình trở về đất liền trong buổi sáng ngày 01/8. Đến trước 11h cùng ngày, các tàu khách, tàu cao tốc đã đưa khách quay trở về đất liền. Hiện trên địa bàn huyện còn 260 khách đang lưu trú do mong muốn được ở lại.

Đến 16h30 cùng ngày, tại huyện đảo Cô Tô đã ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 7, biển động và bắt đầu có mưa nhẹ; tàu thuyền của ngư dân đã về nơi tránh trú bão. 

Tin bài liên quan