Ông Trần Hoàng Ngân giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.
Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM.

Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM.

Sáng 25/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM. 

Trước đó, ông Trần Anh Tuấn – Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP – được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, Viện Nghiên cứu phát triển TP là cơ quan rất quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và cả vấn đề đô thị ở TP; đồng thời, là nơi nghiên cứu và dự báo những vấn đề mới, phát sinh.

Theo người đứng đầu chính quyền TP, việc bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân với mong muốn đưa Viện Nghiên cứu phát triển TP ngày càng phát triển. Ông mong tập thể đơn vị làm tốt công tác tổng kết, dự báo, chủ động trong tư vấn, tham mưu để góp sức sớm đưa TP trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ khu vực Đông Nam Á.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Hoàng Ngân cho biết vị trí công việc mới phù hợp với chuyên môn, ông sẽ nỗ lực chung sức cùng tập thể hoàn thành 3 chức năng: nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho TP về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị…

PGS-TS Trần Hoàng Ngân (55 tuổi, quê ở Tiền Giang) từng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing; Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Tháng 11/2017, ông được bổ sung vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin bài liên quan