Phiên tòa vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (ảnh: Xuân Duy).

Phiên tòa vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (ảnh: Xuân Duy).

Nhiều thẩm phán tại TPHCM xin nghỉ việc vì áp lực lớn

Chánh án TAND TPHCM Ung Thị Xuân Hương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cho 20 người nghỉ theo nguyện vọng, trong đó có 10 thẩm phán, với lí do áp lực công việc. Trước đây, mỗi năm chỉ có 1-2 thẩm phán xin nghỉ việc.

Ngày 6/7, hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X bước vào ngày làm việc thứ ba với phiên thảo luận tại hội trường.

Tại đây, Chánh án TAND TPHCM Ung Thị Xuân Hương cho biết, năm 2016, TAND hai cấp của TP thụ lý 56.916 vụ, trong đó án hình sự là 8.422 vụ. 

Năm 2017, tòa án hai cấp thụ lý 67.711 vụ, trong đó án hình sự 6.782 vụ. Còn 6 tháng đầu năm 2018, tòa án hai cấp thụ lý 49.031 vụ, trong đó hình sự 3.446 vụ.

Theo bà Hương, dự kiến cuối năm số vụ án được thụ lý có thể trên 100.000 vụ và như thế sẽ chiếm 1/4 cả nước. Trong đó, án dân sự và án hình sự chắc chắn tăng.

Trong hai năm rưỡi, TPHCM có 173.678 vụ án các loại, trong đó án hình sự 18.630 vụ, 16.592 người đưa đi cai nghiện.

Bà Hương cho rằng có tín hiệu đáng mừng là mỗi năm án hình sự đều giảm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay án hình sự phức tạp, án điểm tại thành phố lại tăng cao.

“Án hình sự giảm về số lượng nhưng án phức tạp, án điểm tăng cao. Có những vụ án có đến 70, 80 bị cáo, gần 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như vụ án Phạm Công Danh... Năm 2018 cả nước có 12 án điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi thì TPHCM có đến 6 án, Hà Nội 4 án”, bà Hương nói.

Bà Hương thông tin, tuần sau xử lý vụ thảm sát 5 người ở Bình Tân, tiếp đến là xử lý một số vụ án về an ninh quốc gia, lật đổ chính quyền và vụ án ngân hàng… Nhiều án điểm, án lớn do Bộ Công an điều tra, VKSND Tối cao truy tố và ủy quyền cho VKSND TP giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Song theo Chánh án TAND TPHCM, ngành tòa án đang bị áp lực rất lớn vì thẩm phán thiếu, thư ký thiếu trong điều kiện án tăng và phải giảm biên chế 10% mỗi năm. So với năm 2012, số vụ án tăng gấp đôi.

“Từ 2018 nếu như hàng năm không giảm 10% biên chế thì Chánh án TAND cấp tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm, theo đó không được xét thi đua cá nhân cũng như tập thể. Ngành tòa án gặp áp lực rất lớn”, bà Hương nói.

Theo bà, trong 2 năm rưỡi vừa qua, mỗi thẩm phán thụ lý 289 vụ, trung bình mỗi tháng một thẩm phán thụ lý gần 10 vụ, trong khi chỉ tiêu trên giao là 4-6 vụ/tháng.

“Áp lực với chúng tôi rất lớn. Mới 6 tháng đầu năm mà TAND TP đã cho nghỉ việc theo nguyện vọng 20 người, trong đó có 10 thẩm phán. Có thẩm phán rất giỏi, bổ nhiệm hơn 1 nhiệm kỳ rồi. Những năm trước chỉ 1-2 thẩm phán xin nghỉ”, bà Hương thông tin. Theo bà, nhiều người xin nghỉ để làm việc khác nhẹ nhàng, đỡ áp lực hơn.

“Tòa án TP đã kiến nghị được giữ nguyên biên chế. Phải căn cứ tình hình địa phương chứ không thể cào bằng, như tỉnh Ninh Thuận mỗi năm chỉ thụ lý 3.000 vụ án. Con số này còn thấp hơn cả quận Bình Thạnh, mỗi năm thụ lý hơn 4.000 vụ”, bà Hương nói.

Tin bài liên quan