Nghệ An và TP. HCM đẩy mạnh hợp tác

Chiều 19/9, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Lễ tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2003 - 2014 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 – 2020 giữa hai địa phương Nghệ An và TP HCM. 

Đây là chương trình hợp tác đặc biệt, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai địa phương

Đây là chương trình hợp tác đặc biệt, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai địa phương

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM; Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và các doanh nghiệp hai địa phương.

Đánh giá sau 10 năm thực hiện Chương trình hợp tác giữa Nghệ An và TP HCM, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2003 đến nay, đã có 45 dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của trên 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư từ TP HCM đến thực hiện tại Nghệ An với tổng vốn đăng ký 15.351 tỷ đồng; trong đó có 41 dự án đã đi vào hoạt động và đang triển khai đầu tư tại Nghệ An với kinh phí 13.627 tỷ.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cam kết thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương
  

Nhiều dự án đã mang lại hiệu quả lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An như: Trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Miền Trung; Nhà máy bia Sài Gòn – Sông Lam; Nhà máy bao bì Sabeco; Khu du lịch Bãi Lữ, Bệnh viện Thành An Sài Gòn; Bệnh viện Mắt Sài Gòn; Resort Khách Sạn Sài Gòn – Kim Liên; Công viên Trung tâm thành phố Vinh; Tổ hợp sân Golf – Khách sạn nghỉ dưỡng Cửa Lò v.v…

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao giấy phép đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Tôn Hoa Sen tại Nghệ An (vốn đầu tư 550 tỷ đồng) cho Tập đoàn Tôn Hoa Sen
  

Ngoài ra trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, quản lý nhà nước,… hai địa phương cũng đã có rất nhiều những sự hợp tác trao đổi mang lại những kết quả tích cực.

Ông Lê Thanh Hải cũng chia sẻ: Đây là chương trình hợp tác đặc biệt, không chỉ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai địa phương mà còn có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm gắn bó mật thiết keo sơ giữa Đảng bộ và nhân dân TP HCM với Nghệ An.

Tin bài liên quan