Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình trước Quốc hội về tăng trưởng kinh tế tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và dự kiến năm 2018

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình trước Quốc hội về tăng trưởng kinh tế tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và dự kiến năm 2018

Năm 2018, GDP tăng 6,5% đến 6,7% là phù hợp với thực tế

Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2018 ở mức 6,5 đến 6,7%, không cao hơn so với năm 2017, là sự cẩn trọng cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa giải trình trước Quốc hội về tăng trưởng kinh tế tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và dự kiến năm 2018.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế được công bố hàng năm là hoàn toàn chính xác. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt mục tiêu đặt ra và con số tăng trưởng này cũng hoàn toàn chính xác”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định trước nhiều băn khoăn của đại biểu Quốc hội về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, phương pháp thống kê của Việt Nam dựa trên cơ sở khoa học, phản ánh đúng thực tế khách quan và theo đúng các quy định của pháp luật về thống kê cũng như thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

“Các con số thống kê được công bố đã được các tổ chức quốc tế có uy tín như WB, IMF, ADB… công nhận”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin thêm.

Trước đó, trong Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế như 9 tháng đầu năm thì quý 4 phải tăng trưởng 7,4 - 7,5% thì cả năm mới đạt 6,7%.

“Quý 4 đạt được tốc độ tăng trưởng cao như vậy là rất khó vì trong rất nhiều năm nay chưa năm nào đạt được tốc độ cao như thế này nên năm nay có thể không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, ông Vũ Hồng Thanh băn khoăn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quý 4 chỉ cần tăng trưởng 7,31% thì cả năm đã đạt 6,7%.

“Hoàn toàn có niềm tin vững chắc rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 đạt 7,31% vì theo quy luật, trong quý 4, bao giờ GDP bao giờ cũng tăng cao nhất trong năm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn chứng, trong 10 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,7%, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng 7,9% của 9 tháng đầu năm. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 29,3%; sản xuất kim loại tăng 18,6%, sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13%...

Hoàn toàn có niềm tin vững chắc rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 4 đạt 7,31% vì theo quy luật, trong quý 4, bao giờ GDP bao giờ cũng tăng cao nhất trong năm.

- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Trong 10 tháng đầu năm có 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.021.900 tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 221.000 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 10.473.200 lượt người, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2016…

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. “Dự kiến tổng kim ngạch xuất khâu năm nay lần đầu tiên vượt mức 200 tỷ USD, cán mức 204 tỷ USD”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Quang Hàm về việc tốc độ tăng trưởng GDP năm nào quý sau bao giờ cũng cao hơn quý trước, quý 4 thường tăng cao nhất nhưng đến quý 1 năm sau lại đột ngột tụt xuống, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất và yếu tố mùa vụ.

“Các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB, UNDP cũng thừa nhận điều này. Cụ thể hơn, qua tổng hợp, phân tích, đánh giá nhiều năm cho thấy, giá trị GDP quý 1 chỉ đóng góp vào GDP chung cả năm 18%, quý 2 tăng lên 24%, quý 3 tiếp tục tăng lên 26% và giá trị GDP quý 4 thường đóng góp vào GDP của cả năm tới 32%”, Bộ trưởng thông tin thêm.

Năm 2018, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% đến 6,7%. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, năm 2018 có nhiều yếu tố tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên cần phải đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, tối thiểu là 6,7% như năm 2017.

Thừa nhận nhiều yếu tố tích cực được tạo ra trong năm 2017 sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2018, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,5% đến 6,7% cho năm 2018 là hợp lý nhằm bảo đảm tăng tính linh hoạt trong điều hành kinh tế và phù hơp với thực tiễn.

“Năm 2017, GDP tăng 6,7% quy mô nền kinh tế đã nâng lên một tầm cao mới. Năm 2018 đứng trên nền cao của năm 2017 nếu đặt mục tiêu quá cao sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của năm 2018 cũng như các năm sau này”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích.

“Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2018 ở mức 6,5-6,7%, không cao hơn so với năm 2017, là sự cẩn trọng cần thiết. Tôi ủng hộ đề xuất này của Chính phủ”, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, ông Vũ Tiến Lộc tán thành.

Lý do được ông Lộc đưa ra là: “Samsung không thể quý nào cũng tăng trưởng vài chục phần trăm như quý 3 vừa qua. Formosa không thể quý nào cũng tăng sản lượng đột biến. Đồng USD trên thị trường thế giới không thể năm nào cũng mất giá mạnh tới 10% để xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng trưởng với tốc độ 20% mỗi năm”.

“Chúng ta cũng cần nhớ rằng, mặc dù kinh tế tăng trưởng cao hơn, nhưng gần 60% doanh nghiệp vẫn trong tình trạng làm ăn không có lãi. Trong 10 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới là hơn 105.000 là một kỳ tích, là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp và niềm tin của giới doanh nhân vào môi trường kinh doanh, vào sự điều hành của Chính phủ. Nhưng số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động cũng lên đến hơn 60.000”, ông Lộc chứng minh việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 ở mức 6,5% đến 6,7% là phù hợp với thực tế.

Tin bài liên quan