Mưa kéo dài khiến nước lũ dâng lên ở Phú Yên ngày cận tết. Ảnh: K.N

Mưa kéo dài khiến nước lũ dâng lên ở Phú Yên ngày cận tết. Ảnh: K.N

Lũ gây ngập ở Phú Yên ngày cận Tết

Mưa lớn nhiều ngày khiến các vùng trũng ở Phú Yên ngập trong nước, có nơi gần nửa mét.
Ngày 26/1, cơn mưa kéo dài kèm nước sông thượng nguồn đổ về dồn dập làm một số vùng trũng ở huyện Tuy An (Phú Yên) ngập sâu. Một số tuyến đường tại An Định, An Nghiệp... nước lên cao, có nơi gần nửa mét, chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế cho hay, mưa lũ đợt này chưa gây thiệt hại về người nhưng gần 650 hecta hoa màu hư hỏng, đời sống người dân bị đảo lộn. "Lần đầu tiên ngày cận tết ở địa phương bị lũ", Phó chủ tịch tỉnh, nói.

Theo ông Thế, mưa kéo dài khiến nước không thoát kịp, ùn lại ở những điểm thấp trũng gây ngập cục bộ vào rạng sáng nay. Tới chiều, nước bắt đầu rút dần.

Trước tình hình mưa lũ, UBND Phú Yên điều động nhiều lực lượng kiểm tra thường xuyên, túc trực ở các điểm thấp trũng để ứng phó và hỗ trợ người dân cũng như cảnh báo đảm bảo an toàn.

Tin bài liên quan