Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%

Lạm phát đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ngày càng có xu hướng giảm dần, về gần hơn với ngưỡng 4%. Đây là tín hiệu tích cực.

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, CPI tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước. Có mức tăng này, theo Tổng cục Thống kê, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước biến động tăng theo giá xăng dầu thế giới và nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Mặc dù vậy, CPI tháng 7/2020 vẫn giảm 0,19% so với tháng 12 năm trước - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. 

Trong khi đó, bình quân 7 tháng năm 2020, CPI tăng 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy CPI bình quân, chỉ số được lấy để tính lạm phát của Việt Nam, đã lùi gần hơn về ngưỡng 4%, mục tiêu kiểm soát lạm phát của Việt Nam trong năm nay.

Trước đó, bình quân 5 tháng, CPI tăng 4,39%, còn bình quân 6 tháng, con số là 4,19%. Diễn biến này là phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế trước đó, là CPI bình quân sẽ giảm dần.

CPI bình quân giảm dần, lùi gần hơn về ngưỡng 4% khiến áp lực lạm phát trong năm nay đỡ nặng nề hơn.

Quay trở lại với diễn biến CPI tháng 7/2020, Tổng cục Thống kê cho biết, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. 

Trong đó, nhóm giao thông tăng nhiều nhất với 3,91%, chủ yếu do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 27/6/2020. Việc tăng giá xăng dầu này làm CPI chung tăng 0,37%. 

Cùng trong nhóm tăng, là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng - tăng 0,47%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch - tăng 0,3%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình - tăng 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép - tăng 0,06%; nhóm đồ uống và thuốc lá - tăng 0,02%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục - cùng tăng 0,02%; và nhóm hàng hóa, dịch vụ khác - tăng 0,17%. 

Trong khi đó, các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống - giảm 0,18% (trong đó: lương thực giảm 0,2% do giá gạo giảm 0,33%; thực phẩm giảm 0,3%); nhóm bưu chính viễn thông - giảm 0,02%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 7/2020 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm 2020 tăng 2,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do tình hình kinh tế thế giới dự báo tiêu cực, dịch Covid-19 tiếp tục lan nhanh, các nước đều đưa ra các gói kích thích kinh tế. Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24/7/2020 tăng 4,31% so với tháng 6/2020, cao nhất trong vòng 9 năm kể từ năm 2012. 

Trong nước, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao. Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 3,49% so với tháng trước; tăng 20,89% so với tháng 12/2019 và tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới vẫn giảm, tỷ giá USD chưa có dấu hiệu phục hồi do những lo ngại về việc Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đang mâu thuẫn trong việc thống nhất các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của nước này. 

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào, đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Do đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,23% so với tháng trước; tăng 0,24% so với tháng 12/2019 và giảm 0,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan