Không thay đổi mục tiêu phát triển 2016

Không thay đổi mục tiêu phát triển 2016

(ĐTCK) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016 vừa kết thúc, các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, tình hình vẫn còn không ít khó khăn, sức ép lạm phát còn lớn, có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng của cả ba khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm, nhưng sản xuất nông nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể ở mức cao. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 2,4% so với tháng 4; tính chung 5 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,2%).

Từ diễn biến trên, Thủ tướng nhấn mạnh, không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, làm rõ các hạn chế, khó khăn để đề ra các biện pháp tháo gỡ, khắc phục nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng.

Tin bài liên quan