Cầu Thạch Bích bắc ngang qua sông Trà Khúc trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Minh Hoàng.

Cầu Thạch Bích bắc ngang qua sông Trà Khúc trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Minh Hoàng.

Hợp long cầu Thạch Bích vượt qua sông lớn nhất Quảng Ngãi

Sau hơn một năm khởi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu xây dựng đã kết nối nhịp cuối cùng hợp long cầu Thạch Bích vượt qua sông Trà Khúc (Quảng Ngãi).
Sáng 29/1, UBND TP Quảng Ngãi cùng các đơn vị thi công tổ chức hợp long cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc. Đây là cầu đường bộ thứ ba được xây dựng bắc qua dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi. 

Sau 15 tháng khởi công xây dựng, sáng nay, các đơn vị thi công kết nối nhịp 22, nhịp cầu cuối cùng để hợp long cầu Thạch Bích. Công trình vượt trước tiến độ 10 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cầu được thiết kế có tổng chiều dài hơn 2,4 km, trong đó cầu chính dài hơn 875 m, đường dẫn dài hơn 1,5 km, bề rộng cầu 18 m, mặt cắt ngang đường 27 m. Cầu được xây có kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu.

Điểm đầu của cầu Thạch Bích là điểm giao nhau với ngã ba đường Chu Văn An và Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú (TP. Quảng Ngãi) và điểm cuối giao tại km 22+300 quốc lộ 24B xã Tịnh Ấn Tây.

Hợp long cầu Thạch Bích vượt qua sông lớn nhất Quảng Ngãi ảnh 1

Nhịp cuối cùng của cầu Thạch Bích đã được kết nối. Ảnh: Minh Hoàng.  

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 643 tỷ đồng do UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty TNHH Thương mại Hương Lúa thi công. Theo kế hoạch ban đầu, cầu Thạch Bích được thi công xây dựng trong thời gian 24 tháng, đến cuối năm 2018 mới hoàn thành. 

Cầu Thạch Bích đưa vào sử dụng có vai trò quan trọng trong việc giảm tải giao thông cho cầu Trà Khúc 1, rút ngắn khoảng cách địa lý và tiết kiệm chi phí đi lại của nhân dân; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng ven thành phố.

Tin bài liên quan