Hơn 1.400 tỷ đồng bảo tồn, phát triển du lịch Lý Sơn

 Tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn và phát triển du lịch tại huyện đảo Lý Sơn và biển Mỹ Khê, TP. Quảng Ngãi của Công ty CP đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương.

Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn và phát triển du lịch tại huyện đảo Lý Sơn và biển Mỹ Khê

Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn và phát triển du lịch tại huyện đảo Lý Sơn và biển Mỹ Khê

Theo đó, tại vùng biển Mỹ Khê sẽ đầu tư xây dựng tổng thể hạ tầng và các dịch vụ du lịch tại nam Mỹ Khê 63.83 ha gồm: Trung tâm hội nghị có quy mô 1.000 người, nhà hàng, nhà nghỉ, resort tiêu chuẩn 3,4,5 sao, bến tàu du lịch, dịch vụ vui chơi biển như lướt sóng, câu cá, lặn biển…

Tại Đảo Lớn, Lý Sơn sẽ đầu tư Khu du lịch Hang Câu 18 ha nằm ở phía đông bắc đảo Lớn dưới chân núi Thới Lới bao bồm: nhà hàng, nhà nghỉ, resort, dịch vụ vui chơi biển và Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản biển.

Tại Đảo Bé, Lý Sơn sẽ đầu tư Khu du lịch Bãi tắm Hang Sau 9 ha gồm:  Khu resort cao cấp với các nhà nghỉ dưỡng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn, đặc biệt thích hợp với Parasailing, lặn biển bằng snorkeling và scuba diving.

Tổng mức đầu tư dự án trên 1.442 tỷ đồng do nhà đầu tư bỏ toàn bộ kinh phí bằng nhiều nguồn vốn khác nhau dưới hình thức xã hội hóa.

Theo nhà đầu tư, Dự án sẽ kết nối các khu vực du lịch Quảng Ngãi với bên ngoài và trở thành những tour du lịch lớn trong bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời phát triển và đưa du lịch Quảng Ngãi trở thành một ngành mũi nhọn cho tỉnh.

Đặc biệt, du lịch biển đảo Lý Sơn trở thành tâm diểm của du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra dự án góp phần nâng cấp, phát triển quy mô dịch vụ du lịch tại Lý Sơn và Mỹ Khê trở thành các khu vực du lịch điểm nhấn cho Quảng Ngãi với đầy đủ các dịch vụ phục vụ du khách.

Tại buổi làm việc với Công ty, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quang Thích đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty tiến hành khảo sát đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở ngành và huyện liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư sớm triển khai.

Tin bài liên quan