Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Đệ nhất phu nhân Kim Jung Sook (Ảnh: Reuters)

Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In và Phu nhân tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hôm nay (22/3), Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Phu nhân đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước trong 3 ngày. Dự kiến, chuyên cơ chở Tổng thống Moon Jea In và Phu nhân sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội lúc 13h.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của ông Moon Jae In trên cương vị Tổng thống. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tích cực với các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên.

Trong thời gian gần đây, hai nước thường xuyên có các hoạt động tiếp xúc giữa các lãnh đạo cấp cao. Tháng 7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức;

Tháng 11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kiêng Hoa bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 50 tại Philippines tháng 8/2017.

Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á, thứ 11 thế giới. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thứ nhất về đầu tư và thứ hai về hợp tác phát triển, thương mại, du lịch.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, Hàn Quốc đứng thứ 2 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (sau Singapore), với tổng số vốn đầu tư cấp mới là 243,6 triệu USD, chiếm 17,5% tổng vốn đầu tư. Việt Nam hiện là đối tác nhận viện trợ lớn nhất của Hàn Quốc.

Về thương mại, trong năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 61,5 tỷ USD, tăng 41,29%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 14,8% USD, nhập khẩu đạt 46,7 tỷ USD. Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam năm 2017. Trong 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 9,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD (tăng 36,4%), nhập khẩu đạt 7 tỷ USD (tăng 18,7%).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, hoan nghênh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hai nước cần tăng cường khai thác tính bổ trợ, tiềm năng hợp tác, mong muốn Hàn Quốc quan tâm và tăng cường hỗ trợ về công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh.

Phía Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng thành công từ chuyến thăm của Tổng thống Moon Jea In tới Việt Nam sẽ tạo xung lực để hai nước đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Moon Jea In tại Việt Nam sẽ kéo dài từ ngày 22/3 - 24/3.

Tin bài liên quan