Hà Nội chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thắp ngọn đuốc thanh niên. (Ảnh: Linh Anh/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thắp ngọn đuốc thanh niên. (Ảnh: Linh Anh/TTXVN)

Tối 12/12, tại Công viên Thống nhất, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi Dạ hội Thanh niên Thủ đô chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024). Hơn 2.000 hội viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân Thủ đô đã tham dự.

Diễn ra trong 3 ngày 10-12/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024) có sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Sự kiện này là ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. 

Phát biểu tại đêm hội, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII Nguyễn Anh Tuấn chào mừng thành công của Đại hội, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tập trung thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh".

Các chương trình này mang mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, lập nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhằm khơi dậy lòng yêu nước của thanh niên, giúp thế hệ trẻ xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với hơn 1.000 đại biểu, hội viên, thanh niên tham gia rước đuốc.

Ngọn lửa lấy từ núi Nghĩa Lĩnh đã được các hội viên, thanh niên rước đuốc và truyền tới các tỉnh, thành phố mà hành trình đi qua.

Tại đêm Dạ hội 12/12 chào mừng thành công Đại hội, các đại biểu đã cùng chứng kiến giây phút ngọn đuốc linh thiêng được thắp lên tại Thủ đô Hà Nội – điểm dừng chân cuối cùng trong Hành trình.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với những giai điệu hào hùng như Dậy mà đi, Đoàn vệ quốc quân, Vì nhân dân quên mình, Mùa xuân khát vọng, Bài ca thanh niên Việt Nam.... có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên được đông đảo giới trẻ yêu thích đã khép lại Dạ hội trong niềm hân hoan của đông đảo đại biểu tham dự.

Tin bài liên quan