Điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự một số cơ quan Chính phủ, Quảng Nam, Vĩnh Phúc...

Điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự một số cơ quan Chính phủ, Quảng Nam, Vĩnh Phúc...

Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế, Bộ LĐ-TBXH, Bộ GTVT; Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt một số cơ quan

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Đinh Trung Tụng.

* Ngày 14/12, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế - GS.TS. Nguyễn Viết Tiến; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) - TS. Trần Viết Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Đinh Đạo - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam giữ chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kể từ ngày 1/1/2017, thời gian giữ chức vụ là 5 năm và ông Lương Tấn Đức - Trưởng khoa Dược giữ chức danh Phó Giám đốc, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

* Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vừa đồng ý chủ trương miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đối với ông Trần Ngọc Thành từ ngày 16/12, đồng thời, phân công Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiêm phụ trách HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 16/12 cho đến khi có nhân sự mới.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

* Trước đó, chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ LĐ-TBXH, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, TS. Trần Ngọc Diễn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội giữ chức vụ Tổng Biên tập và Th.S Bùi Đức Tùng, Trưởng phòng Thư kí Tòa soạn giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, kể từ ngày 15/12/2016, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tin bài liên quan