Đầu tư 40 triệu USD xây Bệnh viện Quốc tế Carmel- FMP tại TP.HCM

Family Medical Practice, hệ thống phòng khám đa khoa của Israel vừa chính thức nhận giấy phép đầu tư cho Dự án Xây dựng Bệnh viện Quốc tế Carmel - FMP.
Đầu tư 40 triệu USD xây Bệnh viện Quốc tế Carmel- FMP tại TP.HCM

Ông Rafi Kot, Tổng giám đốc Hệ thống phòng khám Family Medical Practice cho biết, với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, Bệnh viện Quốc tế Carmel - FMP sẽ tọa lạc tại khu dân cư mới quận 2, với 150 giường bệnh. Dự kiến, vào giữa năm 2016, Bệnh viện sẽ đi vào hoạt đông.

Được biết, Family Medical Practice (FMP) là phòng khám đa khoa 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, bắt đầu hoạt động ở Hà Nội từ năm 1994. Hiện tại, FMP có 6 phòng khám tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM và có đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới, như Việt Nam, Mỹ, Israel, Anh, Nhật Bản...

Family Medical Practice cung cấp các dịch vụ y tế cho người Việt, người nước ngoài sống tại Việt Nam và các doanh nghiệp.             

Tin bài liên quan