Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chiều 26/6: Thêm 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 là người Việt Nam từ Cameroon trở về nước

(ĐTCK) Tính đến 18h ngày 26/6, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới với Covid-19, bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Bệnh nhân 353: Nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 24/6/2020, hành khách này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.

Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại Bệnh viện Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 26/6/2020, được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tổng số ca mắc trên cả nước là 353 người, trong đó có 23 người đang được điều trị, 330 người đã được chữa khỏi bệnh.

Kể từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 26/6, đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng cộng đã có 210 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.889, bao gồm 117 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.062 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 710 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: 

Về tình chữa trị, ngày hôm nay 26/6, bệnh nhân 292 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã đủ điều kiện để được công bố chữa khỏi bệnh Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, da niêm mạc Hồng và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Số ca âm tính lần 1 với Covid-19: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với Covid-19: 3 ca.

Tin bài liên quan