Chiều 17/6: Việt Nam chữa trị thành công cho 325/355 người dương tính với Covi-19

(ĐTCK) Tính đến 18h ngày 17/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca dương tính mới với Covid-19. Tổng số ca mắc trên cả nước là 335 người, trong đó có 10 người đang được điều trị, 325 người đã được chữa khỏi bệnh.

Kể từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/6, đã 62 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.250, bao gồm 81 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.248 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 921 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Sáng nay, cả nước ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19, là người trở về từ Kuwait được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với Covid-19: 0 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với Covid-19: 4 ca.

Sáng 17/6, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, trong buổi tiếp xúc nam phi công người Anh mắc Covid-19, bệnh nhân cho biết đã kết nối với bạn bè, gọi điện trò chuyện với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Theo bác sỹ Khuê, hiện tại bệnh nhân đang hồi phục rất tốt,  đến giai đoạn này không cần thiết phải ghép phổi. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh táo, tiếp xúc cơ, được phục hồi chức năng và ăn qua đường miệng bình thường.

Tin bài liên quan