Cư dân chung cư Parc một phen hoảng loạn bỏ chạy sau vụ cháy - Ảnh: Lê Phan.

Cư dân chung cư Parc một phen hoảng loạn bỏ chạy sau vụ cháy - Ảnh: Lê Phan.

Cháy chung cư PARC Spring do sạc dự phòng cắm lâu ngày

Cục sạc dự phòng cắm điện nhiều ngày bị quá nhiệt nên phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm gây ra vụ cháy chung cư PARC Spring.

Sáng 2-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, TP.HCM cho biết quá trình điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy nguyên nhân vụ cháy chung cư PARC Spring bắt nguồn từ một cục sạc dự phòng được cắm sạc ở đầu giường.

Cụ thể, cục sạc dự phòng này đã được cắm sạc nhiều ngày, bị quá nhiệt nên phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm gây ra vụ cháy.

Trước đó vào tối 1-4, cư dân tại chung cư PARC Spring tá hỏa khi nghe tiếng chuông báo cháy liên hồi nên tháo chạy xuống đất. Cùng lúc đó mọi người phát hiện khói lửa bốc ra nghi ngút từ một căn hộ ở tầng 8, block A. Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ đi vắng.

Lực lượng tại chỗ đã triển khai dập lửa và với sự có mặt của Phòng cảnh sát PCCC quận 2, khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm thiệt hại phần lớn đồ đạc, vật dụng bên trong căn hộ.

Tin bài liên quan