Cần Thơ kiến nghị Trung ương phân bổ 17.274 tỷ đồng vốn

TP.Cần Thơ là một trong 15 tỉnh, thành có điều tiết ngân sách về Trung ương và là địa phương đứng thứ 3 cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, nhưng trong những năm qua, mức phân bổ đầu tư chưa tương xứng.
Lễ ký kết hợp đồng tài trợ 19,5 triệu Euro vốn ODA của Chính phủ Pháp cho bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ 19,5 triệu Euro vốn ODA của Chính phủ Pháp cho bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ

Trong buổi tiếp đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến làm việc tại TP.Cần Thơ chiều 17/3, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đang ra sức phấn đấu để cơ bản trở thành TP công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ chính trị. 

Ông Dũng cho biết thêm, mặc dù TP.Cần Thơ là một trong 15 tỉnh, thành có điều tiết ngân sách về Trung ương và là địa phương đứng thứ 3 cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, nhưng trong những năm qua, mức phân bổ đầu tư chưa tương xứng, hiện địa phương đang có 22 công trình, dự án cần Trung ương phân bổ vốn trung hạn 2016-2020 với tổng mức hơn 17.274 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, cuối năm nay, kênh Quan Chánh Bố cơ bản xong, cảng Cái Cui Cần Thơ sẽ tiếp nhận được tàu 20 vạn tấn. Tuy nhiên, tuyến đường đấu nối từ cảng về KCN Trà Nóc Cần Thơ còn nhiều đoạn thắt cổ chai, làm cản trở việc vận chuyển hàng hóa nên kiến nghị Chính phủ sớm phân bổ nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng kiến nghị Chính phủ tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục, y tế, kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng phát hành vé số kiến thiết để tăng nguồn kiến thiết xây dựng tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đạt được.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng, Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần ra sức khắc phục trong thời gian tới, như thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài chưa tương xứng tiềm năng. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm, nhất là tình trạng tai nạn giao thông của TP còn phức tạp, tệ nạn ma túy có chiều hướng tăng. Đối với các kiến nghị của Cần Thơ, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất giải pháp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dịp này Phó thủ tướng cũng dự lễ ký kết hợp đồng tài trợ 19,5 triệu Euro vốn ODA của Chính phủ Pháp cho bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ trang bị hàng ngàn trang thiết bị y tế. Ông Thomas Fernandez, Chủ tịch Công ty IMPE- đơn vị trúng thầu dự án cho biết: Dự án sẽ thực hiện trong 2 năm gồm mua sắm trang thiết bị, đào tạo nhận sự vận hành. Sau khi được trang bị, bệnh viện Đa khoa Cần Thơ sẽ là một trong số rất ít bệnh viện trang thiết bị tối tân nhất của khu vực Châu Á.

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ được khởi công xây dựng từ năm 2009, trên nền bệnh viện đa khoa cũ được Pháp xây dựng cách nay 119 năm. Bệnh viện có vốn đầu tư 853 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ 21/9/2014, đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực ĐBSCL có sân đỗ trực thăng.

Theo Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chính trị, TP.Cần Thơ được quy hoạch là một trong 4 trung tâm y tế chuyên sâu trên cả nước sau Hà Nội, Huế, TP.HCM. Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ là một công trình quan trọng trong quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đóng góp quan trọng để Cần Thơ trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu.

* Năm 2014, Cần Thơ có 16/17 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tăng trưởng GRDP đạt 12,05% so với năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 65,6%, 5/36 xã đạt nông thôn mới...
* TP đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính đồng bộ như: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (đứng thứ 9/63 tỉnh thành), chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 8, tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp quản lý...
*Năm 2014, Cần Thơ triển khai 188 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi ngân sách 4,5 tỷ đồng, phạt hành chính 9,8 tỷ đồng.
Tin bài liên quan