Chiếc KIA dán logo "xe báo chí" chặn đầu xe tải chở gas để kiểm tra. Ảnh: B.M.

Chiếc KIA dán logo "xe báo chí" chặn đầu xe tải chở gas để kiểm tra. Ảnh: B.M.

Cán bộ quản lý thị trường bị xử lý vì kiểm tra ôtô sai quy trình

Dùng ôtô gắn logo “xe báo chí”, không có công an đi cùng kiểm tra, ba cán bộ quản lý thị trường ở Quảng Ninh bị đình chỉ công tác.

Ngày 28/5, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với ba cán bộ Đội quản lý thị trường số 5, TP Hạ Long, gồm: ông Nguyễn Thanh Bình - Phó đội trưởng, hai kiểm soát viên là ông Bùi Tố Bắc và bà Trần Thị Ngọc Hà để làm rõ việc thực thi công vụ không đúng quy trình.

Trước đó chiều 26/5, tài xế lái xe tải chở gas biển số Hải Dương khi đến phường Hùng Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bất ngờ bị một ôtô KIA biển số Quảng Ninh vượt lên ép vào lề đường. Một người mặc đồng phục quản lý thị trường leo lên xe tải kiểm tra, không có cảnh sát giao thông đi cùng.

Thấy ôtô có còi ưu tiên và logo “xe báo chí” có dấu hiệu khả nghi, tài xế xe chở gas tìm sự trợ giúp của người thân và báo cơ quan chức năng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Quản lý thị trường số 5 cho biết, Đội kiểm tra ôtô chở gas trên theo đề nghị của Hiệp hội gas Quảng Ninh, cụ thể là hãng gas Hồng Hà. Chiếc KIA giống xe của cơ quan, nhưng biển kiểm sát không đúng. 

Chi cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Ninh, ông Cao Xuân Luật cho biết, theo quy định quản lý thị trường muốn dừng phương tiện đang chạy phải phối hợp với cảnh sát giao thông.

Tin bài liên quan