Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Chinhphu.vn

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Quốc phòng có thêm 2 đại tướng và 4 Thứ trưởng

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho 2 lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, các tân thứ trưởng bao gồm Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; và Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7.

Như vậy, Bộ Quốc phòng hiện có tất cả 10 thứ trưởng, trong đó 6 thứ trưởng đương nhiệm có cấp bậc thượng tướng gồm các ông: Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Thành Cung, Trương Quang Khánh, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hữu Đức và Nguyễn Văn Hiến.

Được biết, ngày 5/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin bài liên quan