Không khí mua bán trầm hơn khi các tiệm hạn chế giao dịch vào sáng nay

Không khí mua bán trầm hơn khi các tiệm hạn chế giao dịch vào sáng nay

Thị trường vàng xuất hiện cảnh 2 giá

Giá trên website chỉ mang tính chất tham khảo, rất nhiều cửa hàng sáng nay thậm chí còn từ chối báo giá qua điện thoại. Biên độ mua bán tại mỗi điểm giao dịch lại chênh lệch nhau khá xa.

Bảng giá trên website của một số công ty lớn từ sáng đến trưa vẫn cố định ở một mốc và ngay cả về trưa vẫn có xu hướng dưới 49 triệu đồng, song ngoài thị trường, từ khoảng hơn 9h, giá liên tục nhảy lên và đã băng qua mốc này từ khoảng 9h đến 9h30.

Lúc 11h15, trên website một doanh nghiệp lớn, giá mua bán vẫn niêm yết ở 48,55-48,85 triệu đồng như buổi sáng. Nhưng trước đó, từ 9h40 Bảng giá tại Bảo Tín Minh Châu là 48,7-49,2 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ khá lớn, 500.000 đồng một lượng. Còn ở tiệm đối điện là Phú Quý, giá thu mua công bố là 48,85 triệu, bán ra 49,15 triệu đồng. Biên độ mua bán hẹp hơn, chỉ 300.000 đồng.

Ít phút sau, giá có xu hướng giảm, nhưng mốc 49 triệu vẫn được giữ vững. Lúc 9h50 tại Phú Quý, vàng miếng SJC mua bán ở 48,7-49,1 triệu đồng, giảm 150.000 đồng thu mua và 50.000 đồng chiều bán so với 10 phút trước. Biên độ nới thêm 100.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá lại có xu hướng đứng im.

Giá mua bán vàng miếng do Tập đoàn DOJI công bố lúc 11h là 48,8-49,1 triệu đồng. Tuy vậy, nhân viên bán hàng cho hay, giá chỉ mang tính chất tham khảo, muốn chính xác, khách cần đến trực tiếp cửa hàng để giao dịch.

Cung- cầu sáng nay diễn biến khác nhau tại nhiều cửa hàng kinh doanh. Trong khi một số đơn vị cho hay sẵn sàng có đủ lượng vàng đáp ứng cho khách, nhiều nơi khác thông báo hết hàng, phải viết giấy hẹn.

Không khí giao dịch tại "phố vàng" Trần Nhân Tông sáng nay trầm hơn so với chiều qua. Nguyên nhân chính là các tiệm đều thông báo hết vàng để bán ra. Chị Thịnh (Lê Duẩn, Hà Nội) kể, sáng nay, lúc 9h chị đến nơi đã thấy cả dòng người ào vào mua bán vàng. "Người bán vẫn ít, chủ yếu đi mua. Thấy mấy người kể họ xếp hàng từ 8 rưỡi, chờ cửa hàng mở cửa là lao vào. Nhưng lúc tôi chen được vào, họ đã không bán ra nữa rồi", chị chia sẻ.

Ngay cả tiệm vàng đối diện, bình thường vẫn có đủ vàng để đáp ứng cho khách, hôm nay cũng phải viết phiếu hẹn. Đại diện cửa hàng này phân trần, vì người đi mua đông hơn bán, nên với số lượng từ vài lượng trở lên, khó mà đáp ứng ngay.

Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu cho rằng, hiện nay, các đơn vị kinh doanh vẫn để biên độ cao vì phải đảm bảo độ an toàn trong mua bán. Theo lý thuyết kinh doanh vàng, nếu để giá cao, sau này giá thế giới xuống thấp, sẽ phải chịu lỗ.

Ông Châu cho biết ngày hôm qua, lượng người dân mua vào quá nhiều nên cửa hàng không đủ đáp ứng. Một số doanh nghiệp đang phải mua vàng từ nhau, với giá trung lập giữa mua và bán niêm yết trên bảng giá.

Giá đôla lại tăng

Về trưa, các ngân hàng thương mại lại tăng tỷ giá. Vietcombank vẫn bán ra kịch trần ở 20.824 đồng trong khi chiều thu gom tăng thêm 20 đồng so với sáng, lên 20.820 đồng. Chênh lệch mua bán chỉ còn 4 đồng.

Vietinbank tăng thêm 5 đồng chiều mua, lên 20.820 đồng và ổn định bán ra ở 20.824 đồng.

Trên thị trường tự do, mỗi USD đã đắt thêm 20 đồng so với hôm qua. Các điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội lúc 12h trưa nay cho biết giá là 20.960-20.980 đồng.