Thị trường sẽ khó giảm sâu

Thị trường sẽ khó giảm sâu

(ĐTCK) Một số CTCK nhận định rằng, thị trường sẽ khó giảm sâu và có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 6/9/2012.

Thị trường sẽ khó giảm sâu

(CTCK BIDV - BSC)

Cả 2 sàn đều mất điểm trong phiên 5/9. Trong phiên, đã có lúc bên bán đẩy hàng ra khá mạnh khiến giá cổ phiếu đột ngột giảm sâu, tuy nhiên hiện tượng này đã không kéo dài quá lâu, nhà đầu tư sau đó bắt đầu bình tĩnh trở lại giúp 2 sàn hồi phục lấy lại được 1 phần số điểm đã mất.

Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm 3,16 điểm (-0,79%) xuống 498,92 điểm; HNX-Index giảm 0,73 điểm (-1,18%) xuống 60,92 điểm. Loại trừ giao dịch thỏa thuận, khối lượng khớp lệnh đạt 38 triệu đơn vị trên HSX và 29 triệu trên HNX, tăng khá so với 4/9. Tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn lên mức 950 tỷ đồng.

Trên sàn HSX, ngoài DPM, KDH, HSG, CTG giữ được sắc xanh, hầu hết các bluechip khác đều giảm điểm hoặc giữ mức tham chiếu. BVH và PVF  thậm chí còn giảm rất mạnh xuống mức giá sàn. Trên sàn HNX, các cổ phiếu chủ chốt cũng có mức điều chỉnh tương đối, tuy nhiên do ACB giữ được tham chiếu nên chỉ số HNX-Index đã không giảm qua mạnh. Nhóm cổ phiếu than như NBC, THT, TC6.. đi ngược dòng thị trường khi đồng loạt tăng trần.

Nói chung thị trường vẫn giao dịch khá mờ nhạt trong suốt thời gian giao dịch. Điểm đáng lưu ý là khối lượng đã tăng trở lại, cho thấy lực cầu bắt đáy khá tốt. Với điểm tựa như vậy, nếu không có thông tin quá xấu xuất hiện, thị trường ở thời điểm hiện tại sẽ khó có thể giảm sâu. Nhiều khả năng thị trường sẽ giữ xu hướng đi ngang trong các phiên tới.

 

Có khả năng sẽ hình thành 1 đợt sóng hồi phục

(CTCK Woori CBV)

Hai sàn chuyển sang trạng thái giảm điểm, khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9/2012 chỉ số VN INDEX giảm 3.16 điểm (0.79%) xuống 398.92 điểm.

Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng khoảng 45.7 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị giao dịch là 678.22 tỷ đồng. Tương tự chỉ số HNX INDEX giảm 0.73 điểm (1.18%) xuống 60.92 điểm, khối lượng chuyển nhượng khoảng 31.8 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị giao dịch là 294.5 tỷ đồng.

Hai sàn tăng điểm nhẹ ở đầu phiên, tuy nhiên do áp lực điều chỉnh đến từ các mã có vốn hóa lớn cả 2 sàn mau chóng giảm điểm trở lại. Đóng cửa phiên ATC cả 2 chỉ số có phần phục hồi đôi chút.

Thông tin về việc ông Dương Chí Dũng bị bắt, đã gây ra sự hoảng loạn nhất thời trong phiên khi cả 2 sàn sụt điểm mạnh trong khoảng 30 phút sau khi tin tức được công bố. Tuy nhiên ngay sau đó, nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại và nhanh chóng gia tăng nguồn cầu ở mức giá hiện tại khiến thị trường hồi phục trở lại. Như vậy những tin tức tiêu cực đã được thị trường hấp thụ trong thời gian qua, và do vậy có khả năng sẽ hình thành 1 đợt sóng hồi phục ở hiện tại.

Về phương diện kỹ thuật, thị trường chuyển sang trạng thái điều chỉnh với khối lượng gia tăng. Theo chúng tôi đây là tín hiệu bình thường, không có gì nghiêm trọng, đặc biệt là sự kéo giá trở lại ngay trong phiên được đánh giá là khá tích cực. Tuy nhiên việc giải ngân phải chọn lọc và thận trọng bởi có khả năng thị trường chỉ hình thành 1 đợt sóng nhỏ mang tích chất tích lũy khi mô hình giá trung dài hạn vẫn chưa hoàn thành.

 

HNX-Index có thể tiếp tục mất điểm

(CTCK ACB - ACBS)

Mở cửa trong xanh, nhưng VN-Index bị kéo xuống dưới tham chiếu ngay sau đó. Đóng cửa, VN-Index mất điểm cùng khối lượng giao dịch tăng khoảng 65% so với phiên trước. Như vậy, vùng kháng cự 405-410 đã không cho VN-Index có thêm phiên tăng. Vùng này nhiều khả năng tiếp tục đứng vững trong các phiên tới. Nếu giảm dưới hỗ trợ nhỏ 497 hoặc xa hơn là 494, VN-Index có thể tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn hiện tại. Khi đó, VN-Index có thể giảm về đáy trước ở 380 hoặc xa hơn. Một dấu hiệu tiêu cực khác là hai đường DMI- và DMI+ đang hội tụ lại với nhau sau khi bung mạnh ra trong đợt lao dốc của VN-Index cách đây vài tuần. Hai chỉ báo này nếu bung ra một lần nữa, sẽ cảnh báo một đợt giảm điểm khác của VN-Index.

Tương tự, nếu VN30-Index giảm xuống dưới 465, chỉ số này nhiều khả năng sẽ quay về đáy trước ở 446. HNX-Index Sau đợt giảm điểm đầu giờ, HNX-Index dao động nhẹ xung quanh mức 60,5 cho đến hết phiên. Trong các phiên tới HNX-Index có thể tiếp tục mất điểm và quay về đáy trước ở 59. Ở chiều tăng, HNX-Index có kháng cự nhỏ ở 62 nhưng chúng tôi đánh giá vùng kháng cựu 63-64 cao hơn.

 

NĐT nên đứng ngoài quan sát

(CTCK Mirea Asset)

Thị trường ngày 5/9 giảm điểm chủ yếu do tác động bởi yếu tố tin tức, phần lớn nhà đầu tư có khuynh hướng lựa chọn hành động bán ra khi xuất hiện tin xấu. Tuy nhiên, tâm lý tị trường vẫn không hoảng loạn khi nhiều nhà đầu tư lại tích cực mua vào tại những đợt điều chỉnh mạnh. Do đó, chúng tôi kỳ vọng khả năng thị trường sẽ trở nên cân bằng hơn vào cuối phiên 6/9. Mức giảm mạnh của hai sàn ngày 5/9 khiến chúng tôi đánh giá không cao lực cầu tại vùng 405 và trên 61, thị trường có thể quay về mức thấp hơn với lực cầu khá yếu hiện tại. Chúng tôi cho rằng NĐT nên đứng ngoài quan sát.

 

VNIndex có thể trở lại ngưỡng 400 điểm

(CTCK Rồng Việt - VDSC)

Khối ngoại giao dịch sôi động chuẩn bị cho kỳ xem xét lại danh mục của ETF. Nhịp tăng điểm thiếu đi sự ủng hộ của yếu tố thanh khoản trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ đã khiến cho các chỉ số đảo chiều giảm điểm trở lại trong phiên 5/9. Áp lực bán đến từ bên nắm giữ cổ phiếu đã tăng mạnh trở lại có thể xuất phát từ mong muốn bảo toàn lợi nhuận của NĐT sau đợt phục hồi ngắn vừa qua, kèm theo đó là tâm lý lo ngại đến liên quan đến thông tin ông Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam bị bắt sau hơn 3 tháng phát lệnh truy nã. Diễn biến phiên 5/9 đồng thời cũng cho thấy thị trường đang gặp lực cản lớn trước các ngưỡng kháng cự mạnh khi nỗ lực thu hẹp đà giảm của thị trường vào cuối phiên sáng đã không giúp ích nhiều cho điểm số của các chỉ số, tuy nhiên, thanh khoản và giao dịch của NĐT ngoại lại là hai điểm sáng khá tích cực trong phiên.

Trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần đầu tháng 9, chúng tôi kỳ vọng hoạt động xem xét lại danh mục của các quỹ đầu tư chỉ số ETF sẽ phần nào giúp nâng đỡ tâm lý NĐT trong nước. Song song với việc các CTCK dần dần mở lại hoạt động giao dịch ký quỹ đối với các cổ phiếu ngân hàng sẽ mở ra cơ hội để VNIndex chinh phục trở lại ngưỡng 400 điểm. Trong khi đó, HNIndex sẽ gặp ngưỡng cản lớn bởi áp lực bán đối với cổ phiếu ACB tương đối mạnh khi cổ phiếu này phục hồi về vùng giá cao hơn.