Thị trường chứng khoán tăng mạnh là con dao 2 lưỡi với Trung Quốc

Thị trường chứng khoán tăng mạnh là con dao 2 lưỡi với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhiều lo ngại rằng, đợt gia tăng mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư cá nhân ưa dùng đòn bẩy và đây cũng là nguyên nhân gây ra cú sụp đổ vào năm 2015.

Các nhà phân tích cho biết, họ đang theo dõi mức độ cho vay giao dịch ký quỹ hoặc xu hướng vay tiền từ các công ty môi giới chứng khoán để giao dịch.

Điều đó xảy ra khi thị trường Trung Quốc tăng mạnh vào đầu tháng 7. Trong hai tuần đầu tiên của tháng 7, chỉ số Shanghai composite đã tăng 14%, chỉ số CSI 300 tăng hơn 20% và chỉ số Shenzhen composite tăng 17%.

Sự tăng điểm nhanh chóng đó đã thúc đẩy Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư tránh xa các bên cho vay tài chính bất hợp pháp về giao dịch ký quỹ.

William Ma, giám đốc đầu tư công ty quản lý tài sản Trung Quốc Noah Holdings nói với CNBC hôm thứ Ba (21/7) rằng, công ty của ông đang theo dõi mức độ giao dịch ký quỹ giữa các nhà đầu tư cá nhân.

“Mức độ vay ký quỹ hiện đang ở khoảng một nửa so với mức đỉnh, vì vậy tôi tin rằng đà tăng của thị trường sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời, chúng ta nên nhận thức rằng thị trường chỉ còn cách mức đỉnh cao nhất trong những năm gần đây 20%”, ông cho biết.

“Đợt gia tăng mạnh gần đây của chứng khoán cũng là con dao hai lưỡi đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc”, theo phân tích của ANZ đưa ra vào thứ Hai (20/7) về cảnh báo về những rủi ro của giao dịch ký quỹ.

Dù vậy, dòng vốn vào thị trường chứng khoán này lại rất hữu ích trong việc hạn chế lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Trong cuộc khủng hoảng Covid-19, chính quyền đã bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng khuyến khích các ngân hàng cho vay và cắt giảm lãi suất.

ANZ nói thêm rằng, khi gánh nợ của công ty giảm bớt, áp lực tài khóa cũng có thể được giải tỏa và chính phủ Trung Quốc cũng nắm giữ phần lớn cổ phần các công ty niêm yết mà nhà nước sở hữu.

“Mặt khác, ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro tài chính liên quan đến giao dịch ký quỹ, điều này gây ra sự sụp đổ của thị trường năm 2015”, theo ANZ.

Theo dữ liệu từ tập đoàn tài chính chứng khoán Trung Quốc, nơi tái cấp vốn cho giao dịch ký quỹ và hỗ trợ thanh khoản, các khoản cho vay ký quỹ trong tháng 6 cao hơn 33% so với tháng 5.

Trong tuần đầu tiên của tháng 7, số dư ký quỹ ở Trung Quốc đã tăng 9% lên 1.300 tỷ nhân dân tệ, theo tờ South China Morning Post.

Bên cạnh đó, một số nền tảng tài trợ cho giao dịch ký quỹ bất hợp pháp đã cho phép các nhà đầu tư vay hơn 1.000 nhân dân tệ (143 USD) để mua cổ phiếu với số tiền gửi ít nhất là 100 nhân dân tệ, đòn bẩy gấp 10 lần, theo hãng truyền thông Trung Quốc Caixin Global.

Truyền thông Trung Quốc hồi đầu tháng này cũng cảnh báo các nhà đầu tư hãy tôn trọng thị trường và quản trị rủi ro.

“Bài học bi thảm về biến động thị trường chứng khoán bất thường năm 2015 vẫn còn sống động, cảnh báo rằng, chúng ta phải thúc đẩy một thị trường chứng khoán khỏe mạnh và thịnh vượng trong một cách làm đúng đắn”, Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận.

Tin bài liên quan