Ông Nguyễn Thế Minh

Ông Nguyễn Thế Minh

“Thêm sức ép canh tranh trong khối dịch vụ chứng khoán”

(ĐTCK) Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHBS) đánh giá về quyết định mở cửa cho NĐT nước ngoài sở hữu 100% CTCK và công ty QLQ.

Ông Minh nói:

Trong giai đoạn thị trường đang chờ đợi những bước tiến rõ nét, bền vững hơn của kinh tế vĩ mô, thì không dễ thu hút sự quan tâm của NĐT nước ngoài đối với lĩnh vực dịch vụ chứng khoán. Bởi vậy, trước mắt, thị trường khó có thể chứng kiến những hiệu ứng cả tích cực lẫn tiêu cực của quyết định mở cửa cho NĐT nước ngoài sở hữu đến 100% CTCK và công ty QLQ.

Tuy nhiên, tình thế sẽ đảo chiều nếu kinh tế vĩ mô phát đi những tín hiệu tích cực hơn. Cùng với đó, TTCK phục hồi trở lại sẽ tạo ra sức hấp dẫn thu hút NĐT nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ chứng khoán. Với lợi thế về năng lực tài chính, công nghệ và sản phẩm hiện đại, nhân tố ngoại sẽ gia tăng sức ép cạnh tranh trong hoạt động đối với CTCK và công ty QLQ. Với vai trò là trung gian của thị trường, khi tính chuyên nghiệp của khối CTCK và công ty QLQ được cải thiện sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp cho NĐT và thị trường.