Thêm một quan chức Mỹ đi làm CEO

Thêm một quan chức Mỹ đi làm CEO

(ĐTCK) Eric Noll, lãnh đạo danh tiếng của Sàn giao dịch Nasdaq OMX Group Inc. và là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí CEO của sàn trong tương lai, lại đang từ nhiệm để về đầu quân cho một công ty môi giới chứng khoán.

Thêm một quan chức Mỹ đi làm CEO ảnh 1

Thêm một quan chức Mỹ đi làm CEO

Noll sẽ rời sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai tại Mỹ để về làm CEO cho ConvergEx Group LLC, một hãng môi giới cho các tổ chức và các nhà quản lý tiền. Ông bất chấp cả việc hãng này đang bị Bộ Tư pháp cùng với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ điều tra do nghi vấn hành vi tính phí quá quy định cho khách hàng.

Theo thông báo của ConvergEx, hiện Noll đã được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và sẽ được bổ nhiệm thêm chức danh CEO vào cuối năm nay. CEO đương nhiệm, Joseph Velli, sẽ vẫn tiếp tục nằm trong Ban quản trị của ConvergEx.

Noll về đầu quân cho Nasdaq vào năm 2009. Dưới sự lãnh đạo của Ban quản trị trong đó có Noll, Nasdaq đã có hai năm thành công. Tại Nasdaq, vị lãnh đạo 51 tuổi Noll được đề cao với thành tích chủ trì vụ mua lại hệ thống giao dịch điện tử eSpeed với giá 750 triệu USD từ BCG Partners Inc. Thương vụ này đã giúp Nasdaq tiếp cận với thị trường tài sản thu nhập cố định, trong bối cảnh lợi nhuận của Sàn đang sụt giảm do thị trường giao dịch cổ phiếu suy yếu.

Sự ra đi của Noll trong thời kỳ đỉnh cao tại Nasdaq khiến giới quan sát ngạc nhiên. Richard Repetto, chuyên viên phân tích ở Sandler O’Neill & Partners LP nhận xét: “Ông ấy có được rất nhiều sự tín nhiệm và là bộ mặt trước công chúng của Nasdaq”. Repetto thậm chí còn nhấn mạnh rằng, Noll được xem như cấp phó hàng đầu của CEO Robert Greifeld.

Một nguồn tin cho biết, sàn giao dịch này cũng đang xem xét khả năng tìm ứng viên thích hợp từ bên ngoài.

Việc ra đi của Noll cũng phần nào cho thấy sự suy giảm vị thế của một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất nước Mỹ. Từ trước đến nay, sàn NYSE và Nasdaq Stock Market vốn được xem như những thế lực trung tâm của thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng giờ đây, những sàn giao dịch này đang phải đối mặt với sức cạnh tranh ngày càng lớn từ các sàn giao dịch mới ra đời và cả các nền tảng giao dịch khác thay thế cho phương thức giao dịch truyền thống.

Cách đây khoảng 3 tháng, Nasdaq cũng đã mắc phải một vụ lùm xùm vì lỗi công nghệ. Khi đó, sàn này đã phải tạm dừng giao dịch hàng ngàn mã cổ phiếu trong khoảng thời gian 3 tiếng. Tương tự hồi năm 2012, Nasdaq đã dính vào vụ khiếu kiện đòi bồi thường tới hàng triệu USD từ phía nhà đầu tư trong đợt IPO của Facebook cũng do lỗi công nghệ. Tuy nhiên, trong vụ việc đó, CEO Greifeld đang trên máy bay không kết nối với Internet và Noll đang ở Philadelphia, cách xa trung tâm hoạt động nơi đang diễn ra cuộc IPO.

Có những ý kiến khác lại cho rằng, Noll ra đi vì không thể chờ để được thăng chức lên vị trí cao nhất tại Nasdaq được nữa. "Bob đã ở đây được 11 - 12 năm. Tôi không biết khi nào ông ấy sẽ từ nhiệm, nhưng việc đó chắc chắn đang tới gần và tôi không bất ngờ nếu Eric cảm thấy đã mệt mỏi với việc chờ đợi”, một nguồn tin trong cuộc cho biết.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, Noll nói rằng, ông quyết định rời Nasdaq chỉ sau khi được đội ngũ tuyển dụng của ConvergEx tiếp cận.

“Tôi trước đó không có ý định tìm công việc mới, nhưng khi được ConvergEx tiếp cận, tôi đã lập tức cảm thấy thú vị”, ông nói.

Noll từ chối bàn luận về chi tiết của vụ điều tra hành vi tính phí quá mức cho phép tại ConvergEx, chỉ bình luận rằng “trọng tâm của công ty là tiếp tục phát triển”.

Gần đây, ConvergEx lại hủy kế hoạch IPO mặc dù kế hoạch này đã được lên từ đầu năm 2011. Hồi năm 2011, thương vụ của ConvergEx bán lại cho CVC Capital Partners, một hãng đầu tư vốn tư nhân, đã thất bại. Năm sau đó, công ty này đã bán mảng kinh doanh phần mềm Eze Castle Software và RealTick cho TPG, một hãng đầu tư vốn tư nhân khác, với giá trị lên tới 1,9 tỷ USD.

>>Áp lực của các CEO công ty chứng khoán

>>Nữ CEO mạnh tay tư nhân hoá Royal Mail

>>Lương CEO doanh nghiệp Việt quá thấp