Ngân hàng Proton của Hy Lạp được BoG giải cứu. Ảnh: dailylife.com

Ngân hàng Proton của Hy Lạp được BoG giải cứu. Ảnh: dailylife.com

Thêm một ngân hàng của Hy Lạp được giải cứu

3 tháng sau khi được chính phủ cứu, Ngân hàng Proton một lần nữa phải nhận hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương Hy Lạp thông qua Quỹ bình ổn tài chính.

Theo đó, Ngân hàng Trung ương Hy Lạp (BoG) sẽ thành lập Ngân hàng Proton mới với cổ đông duy nhất là Quỹ ổn định tài chính thuộc của BoG. BoG không tiết lộ số tiền bỏ ra cứu trợ Proton lần này, nhưng con số đó có thể là hơn 860 triệu euro (tương đương 1,3 tỷ USD).

 

Chính phủ Hy Lạp đã đưa Proton Bank vào diện giám sát đặc biệt nhưng bác bỏ ý định quốc hữu hóa ngân hàng tư nhân này. Đồng thời, chính phủ Hy Lạp khẳng định các ngân hàng khác của quốc gia này vẫn đủ vốn để hoạt động bình thường.

 

Quỹ ổn định tài chính (FSF) được thành lập bởi Hy Lạp và các đơn vị tài trợ quốc tế nhằm cung cấp vốn cho các ngân hàng cần tái cơ cấu nhưng không tự huy động được nguồn vốn cần thiết. Việc thành lập Ngân hàng Proton mới sẽ đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của định chế tài chính này trên mức 10% từ tháng 1/2012.

 

Proton Bank đã nhận được sự hỗ trợ của nhà nước hồi tháng 7/2011- một ngày trước khi diễn ra đợt sát hạch ngân hàng trong các nước Liên minh châu Âu (EU). Bộ Tài chính Hy Lạp lúc đó đã tuyên bố rằng động thái cứu trợ là vì "lợi ích quốc gia" do lo ngại "các tác động tiêu cực" tới hệ thống ngân hàng Hy Lạp.

 

Proton Bank là ngân hàng chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư cho khách hàng tư nhân và doanh nghiệp của Hy Lạp. Năm 2006, Proton Bank thâu tóm Omega Bank, tăng lượng vốn lên 650 triệu euro (tương đương một tỷ USD). Đến tháng 10/2011, Proton Bank có 30 chi nhánh hoạt động tại Hy Lạp và có tổng giá trị tài sản ước khoảng 5 tỷ USD