Ảnh: EPA-EFE.

Ảnh: EPA-EFE.

Thêm 42 người chết trong một ngày, tổng số ca tử vong do virus corona ở Trung Quốc đã lên tới 213 người

(ĐTCK) Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), chỉ trong 24h qua, tổng số trường hợp tử vong do virus corona 2019-nCoV đã tăng tới 42 người, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 213 người. 

Trong số các trường hợp tử vong mới được báo cáo, có 30 trường hợp ở Vũ Hán, trung tâm của dịch bệnh.

Trong khi đó, tổng số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tăng gần 1.982, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc lên tới 9.692 trường hợp, vượt xa so với con số 8.098 ca trong dịch SARS 2002 – 2003.

Tại tỉnh Hồ Bắc, hiện đã có 5.806 trường hợp được xác nhận nhiễm virus conrona với 32.340 người vẫn đang được cách ly và theo dõi. 804 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và 290 người trong tình trạng nguy kịch.

Thêm 42 người chết trong một ngày, tổng số ca tử vong do virus corona ở Trung Quốc đã lên tới 213 người ảnh 1

Dịch bệnh đã đã lan rộng ra tất cả 31/31 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc và ít nhất 19 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác.

Bắc Kinh đã cử hơn 7.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc. Hai bệnh viện dã chiến để đối hó virus corona, Huoshenshan và Leishenshan, đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần tới, bổ sung thêm 2.300 giường bệnh để giúp giảm bớt tình trạng quá tải tại Vũ Hán.

Thêm 42 người chết trong một ngày, tổng số ca tử vong do virus corona ở Trung Quốc đã lên tới 213 người ảnh 2

Hình ảnh một bệnh viện đang được xây dựng được chụp từ vệ tinh. Ảnh: Maxar Technologies/Handout via Reuters

Trong khi đó, hôm qua (30/1), WHO chính thức ban ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm phổi do 2019-nCoV gây ra.

BBC dẫn nguồn WHO cho biết, số người mắc bệnh tại các nước ngoài Trung Quốc là 98 ca trải rộng ở 18 quốc gia, chưa có ca nào tử vong.

Có 8 trường hợp là lây nhiễm từ người sang người, tại Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh chóng tại Trung Quốc.

"Lý do chính của quyết định này không chỉ là do những gì đang diễn ra tại Trung Quốc mà còn do tình hình dịch bệnh tại những quốc gia khác", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesusn cho biết trong thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva.

Tuy nhiên, WHO cũng phản đối bất kỳ động thái nào nhằm đóng cửa biên giới với Trung Quốc hoặc hạn chế di chuyển đối với các du khách Trung Quốc.

Trong khi đó, hơn chục quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân của họ khỏi Vũ Hán.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố, nước này cho phép nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô và Quảng Châu rời khỏi Trung Quốc.

Tin bài liên quan