Ảnh: EPA-EFE.

Ảnh: EPA-EFE.

Thêm 4.823 trường hợp nhiễm mới và 116 trường hợp tử vong do Covid-19, quan chức Nhà Trắng chỉ trích sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh

(ĐTCK) Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay (14/2) đã xác nhận thêm 4.823 trường hợp nhiễm viêm phổi do virus Covid-19 tại tỉnh này, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại riêng Trung Quốc lên 64.627 người. Số người tử vong tại Hồ Bắc cũng tăng thêm 116 người trong 24 giờ qua.

Các số liệu trên được các nhà chức trách đưa ra theo tiêu chuẩn thống kế mới, được áp dụng bắt đầu từ hôm thứ Năm (13/2). 

Cụ thể, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, bắt đầu gộp thêm các trường hợp được chẩn đoán thông qua các phương pháp xét nghiệm lâm sàng.

Điều này có nghĩa là các nhân viên y tế có thể sử dụng hình ảnh phổi của các trường hợp nghi ngờ để chẩn đoán nhiễm virus corona, thay vì phải vào các xét nghiệm tiêu chuẩn như lâu nay.

Theo các nhà chức trách, tiêu chuẩn mới sẽ cho phép bệnh nhân nhận được liệu pháp điều trị tiêu chuẩn sớm hơn.

Theo tờ SCMP, việc đưa các chẩn đoán lâm sàng vào số lượng chính thức đã dẫn đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong, dấy lên những nghi ngờ rằng số trường hợp thực sự nhiễm bệnh sai lệch với những con số được công bố chính thức vài tuần qua.

Phản ứng trước các số liệu đột biến mới nhất, các quan chức Mỹ đã bày tỏ thất vọng vì sự thiếu minh bạch từ Trung Quốc trong cơn khủng hoảng. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm (13/2), điều này đang đi ngược lại với niềm tin mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Bắc Kinh.

“Chúng tôi hơi thất vọng vì chúng tôi không được mời đến và chúng tôi cũng thất vọng về sự thiếu minh bạch đến từ người Trung Quốc”, Larry Kudlow, Người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng nói với các phóng viên.

Trong khi đó, ông Trump hôm thứ Năm (13/2) một lần nữa ca ngợi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vì phản ứng “chuyên nghiệp” của chính phủ nước này đối với dịch bệnh bùng phát. 

"Tôi nghĩ họ đã xử lý chuyên nghiệp và tôi nghĩ họ cực kỳ có năng lực. Tôi nghĩ Chủ tịch Tập cực kỳ có năng lực", AFP dẫn lời ông Trump phát biểu trên sóng phát thanh quốc gia của Mỹ.

Ông cũng nói Mỹ đang hợp tác với Trung Quốc, "cử đi rất nhiều người". Tuy nhiên, ông Kudlow cho biết, Bắc Kinh hiện chưa có bất kỳ câu trả lời nào và không có dấu hiệu nào về sự hợp tác như đã hứa.

“Chủ tịch của Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Trump rằng Trung Quốc sẽ cởi mở và chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với Liên Hợp quốc, WHO về vấn đề này nhưng họ không để chúng tôi làm vậy. Tôi không biết động cơ là gì. Tôi chỉ biết dường như ngày càng có nhiều người đau khổ ở đó”, quan chức Nhà Trắng nói thêm và bày tỏ nghi ngờ về sự trung thực của chính quyền Trung Quốc.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) lần đầu đề nghị hỗ trợ Trung Quốc ứng phó với dịch virus corona, đồng thời dự báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm bệnh ở nước này sau khi xác nhận thêm một trường hợp nhiễm bệnh.

Thêm 4.823 trường hợp nhiễm mới và 116 trường hợp tử vong do Covid-19, quan chức Nhà Trắng chỉ trích sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh ảnh 1

Như vậy, toàn thế giới hiện có 65.247 trường hợp nhiễm bệnh, 1.489 người chết, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, và 7.060 người được chữa khỏi. 

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato hôm qua cũng đã xác nhận một cụ bà trong độ tuổi 80 ở tỉnh Kanagawa đã qua đời sau khi nhiễm virus Corona mới gây dịch bệnh Covid-19. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 bên ngoài Trung Quốc, sau 2 trường hợp Philippines và Hồng Kông.

Tin bài liên quan