Thanh niên 9x dùng tài khoản ngân hàng hơn 100k lừa mua Iphone 11 Pro, xe máy Exciter

(ĐTCK) Nguyễn Đức Trung sử dụng tài khoản ngân hàng chỉ có 109.000 đồng, thao tác chuyển khoản số tiền hàng chục triệu đồng để mua điện thoại, xe máy đắt tiền.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo cáo buộc, do không có việc làm nên Nguyễn Đức Trung (SN 1990, tại Hải Phòng) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để chi tiêu cá nhân. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2019, Trung đã hai lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 18/10/2019, Trung vào facebook thấy anh Nguyễn Ngọc Bảng (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đăng bán điện thoại Iphone 11 Pro Max với giá 31 triệu đồng.

Trung liên lạc với anh Bảng hỏi mua và thống nhất thanh toán chuyển khoản. Trung hẹn anh Bảng từ Hà Nội xuống Hải Phòng để mua bán.

Chiều cùng ngày, Trung đến số 275 Lạch Tray (Hải Phòng) gặp anh Bảng. Sau khi kiểm tra điện thoại, Trung đồng ý mua và thống nhất giá là 31,5 triệu đồng bao gồm tiền mua điện thoại và công đi lại.

Tiếp đó, Trung dùng điện thoại và sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển khoản số tiền nói trên từ tài khoản Ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Thùy Dương sang tài khoản của anh Bảng.

Lúc này, tài khoản Nguyễn Thị Thùy Dương chỉ có 109.000 đồng. Do đó, trên giao dịch chuyển tiền hiện thông báo: “Giao dịch đang chờ xử lý”. Trung đưa anh Bảng xem thông báo trạng thái giao dịch trên điện thoại để anh Bảng tin tưởng là Trung đã chuyển tiền.

Khoảng 15 phút sau, anh Bảng vẫn chưa nhận được tiền. Trung bảo hệ thống ngân hàng bị lỗi nên có thể thứ 2 hay thứ 3 tuần tới mới nhận được tiền. Tin tưởng Trung nên anh Bảng đã giao điện thoại và đi về Hà Nội.

Một tháng sau, vẫn với thủ đoạn tương tự, bị cáo đã lừa lấy chiếc xe mô tô Yamaha Exciter của anh Nguyễn Văn Giáp (trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Anh Giáp rao bán xe trên mạng “Chợtốt”. Trung hỏi mua và hai bên thống nhất giá 30 triệu đồng, thanh toán chuyển khoản.

Trung vẫn sử dụng tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thùy Dương chuyển số tiền 30 triệu đồng đến tài khoản của anh Giáp. Lúc này, trên giao diện hiện thông báo “Giao dịch đang chờ xử lý” và Trung đưa điện thoại cho anh Giáp xem.

Tin là Trung đã chuyển tiền, anh Giáp giao xe và chìa khóa cho bị cáo.

Sau khi lừa được điện thoại Iphone Pro Max, Trung đem bán với giá 24,5 triệu đồng. Còn xe Exciter, bị cáo đem cầm đồ lấy 18 triệu đồng.

Về tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thùy Dương, chị Dương khai trước đây có quen biết với bị cáo và nhờ bị cáo làm hồ sơ vay tín chấp nên cung cấp số tài khoản. Do Trung yêu cầu phải đưa 2 triệu đồng làm bảo hiểm nên chị Dương không vay nữa, cũng không lấy lại tài khoản.

Việc Trung sử dụng tài khoản để lừa đảo, chị Dương không biết. Vì vậy, cơ quan điều tra không xử lý.

Tại tòa bị cáo Trung khai nhận toàn bộ hành vi.

Tòa án nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm sở hữu tài sản của người khác, bị cáo từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án tuyên phạt bị cáo Trung mức án 15 tháng tù giam. Tổng hợp bản án cũ bị cáo phải chấp hành hình phạt 27 tháng tù giam.

Tin bài liên quan