Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2017 đã đáp ứng nhu cầu du xuân của đông đảo người dân và du khách. Ảnh VGP/Phan Hoàng

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2017 đã đáp ứng nhu cầu du xuân của đông đảo người dân và du khách. Ảnh VGP/Phan Hoàng

Tháng đầu năm 2017, TPHCM thu ngân sách 33.000 tỷ đồng

Đó là thông tin vừa được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại Hội nghị “Tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017” diễn ra chiều 3/2.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa qua, TPHCM đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết. Người dân Thành phố đón Tết vui tươi, phấn khởi và an toàn; công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Dịp Tết năm nay có nhiều nét mới, trong đó, Thành phố cơ bản hoàn thành cung cấp nước sạch cho người dân trước Tết, đường Hoa Nguyễn Huệ được kéo dài thêm một ngày, đường sách lần đầu tiên giới thiệu nội dung “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”... qua đó đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Bên cạnh đó, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo nhờ việc áp dụng mô hình tem điện tử truy xuất nguồn gốc thịt heo và rau trồng. TP cũng đã thí điểm thành lập Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc PC45 - Công an TPHCM) nhằm tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND TPHCM, tháng 01/2017 vừa qua là tháng cao điểm phục vụ Tết nhưng tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt mức 33.000 tỷ đồng (tăng 9,58% so cùng kỳ năm trước). Đây là bước khởi đầu thuận lợi, tạo sức bật để TPHCM phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trong năm 2017.

Biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, các hoạt động trong dịp Tết trên địa bàn Thành phố năm 2017 còn mặt hạn chế.

Cụ thể, một số quận - huyện chưa quản lý chặt chẽ địa bàn để xảy ra tình trạng mua bán, lấn chiếm vỉa hè, giữ xe quá giá quy định; còn tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, nâng giá hàng hóa; khu vực đường hoa và trung tâm Thành phố còn tình trạng buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lưu ý đây là những vấn đề các cơ quan chức năng Thành phố cần có giải pháp xử lý cương quyết và triệt để, không để tiếp tục tái diễn trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Trong đó cần quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được phân công. Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố cần nắm chắc tình hình lao động từ các tỉnh về Thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tin bài liên quan