Tháng 9: ngừng cấp khí cho điện, tăng mua điện từ Trung Quốc

Tháng 9: ngừng cấp khí cho điện, tăng mua điện từ Trung Quốc

Khoảng 6.800 MW tổng công suất các nhà máy nhiệt điện khí phía Nam sẽ bị ảnh hưởng do việc ngừng cung cấp khí để bảo dưỡng sữa chữa theo kế hoạch của PVN. EVN cam kết sẽ đổ dầu chạy bù phát điện và tăng mua điện từ Trung Quốc.

Hôm 6/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2011, hệ thống khí Nam Côn Sơn và PM3 sẽ ngừng cấp để sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch.

 

Các kế hoạch ngừng cấp khí này sẽ có tác động lớn đến công tác vận hành và cung ứng điện cho khu vực phía Nam .

 

Để ứng phó với việc này, EVN cho biết sẽ tăng cường truyền tải điện vào Nam qua đường dây 500 kV để tập trung tích nước các hồ thủy điện miền Nam (Trị An, Hàm Thuận, Đa Nhim, Đại Ninh, Thác Mơ), đưa mực nước các hồ lên mức cao nhất có thể để huy động tối đa các nhà máy thủy điện miền Nam trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí.

 

Đồng thời, EVN dự kiến sẽ chạy phát điện bù bằng nguồn dầu. Công suất các tổ máy phải chạy dầu trong thời gian ngừng cấp khí Nam Côn Sơn là trên 3.000MW, với sản lượng dự kiến trên 600 triệu kWh. Ngoài nguồn nhiệt điện than sẽ được tăng cường, EVN sẽ tiếp tục tăng mua  điện Trung Quốc.

 

EVN cũng tính toán sẽ điều chỉnh kế hoạch sửa chữa của một số tổ máy để kết thúc trước ngày 15/9 hoặc tiến hành sau ngày 15/10 để đảm bảo nguồn trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí.

 

Tháng 9/2011, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 314 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 16.000-16.300 MW.