Tháng 9, CPI cả nước tăng mạnh 0,4%

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 9/2014 với mức tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh so với mức 0,22% trong tháng 8.
Tháng 9, CPI cả nước tăng mạnh 0,4%

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng thuộc rổ tính CPI, có 8 nhóm hàng tăng giá. Trong đó, tăng kỷ lục nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 6,38% so với tháng trước. Nguyên nhân do các tỉnh thành phố đồng loạt tăng học phí năm học 2014 - 2015 theo lộ trình đã được Chính phủ thông qua.

Tiếp đó, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,32% so với tháng trước và nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23% so với tháng trước.

Nhóm hàng có quyền số cao nhất trong rổ tính chỉ số giá là hàng văn và dịch vụ ăn uống cũng tăng khá cao với mức tăng 0,22% so với tháng trước. Trong đó, lương thực tăng 0,35%; thực phẩm tăng 0,21% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,15%.

Ngược lại, nhóm giao thông giảm mạnh nhất trong tháng ở mức 1,85%. Nguyên nhân do các đợt giảm giá xăng dầu liên tiếp trong tháng. Và, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm nhẹ ở mức 0,38% so với tháng trước do giá gas, dầu hỏa điều chỉnh.

Trong khi nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục là nhóm duy nhất đóng vai trò bình ổn giá.

Hai nhóm hàng không thuộc rổ tính giá là vàng và USD đều có mức giảm so với tháng trước lần lượt giảm 1,66% và 0,15%.

Với mức tăng 0,4%, tháng 9 là tháng có mức CPI tăng mạnh nhất trong 7 tháng gần đây và là tháng có CPI tăng mạnh thứ 3 kể từ đầu năm sau tháng 1 (0,69%) và tháng 2 (0,55%).

Tin bài liên quan