Tháng 7: Chi đầu tư phát triển khoảng 16.200 tỷ đồng

Tháng 7: Chi đầu tư phát triển khoảng 16.200 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nửa đầu tháng 7, chi đầu tư phát triển đạt 49,7% dự toán, tăng 4,5% so với 6 tháng đầu năm, tương đương với 8.100 tỷ đồng.

Với tốc độ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách nhà nước như trên, chi đầu tư phát triển tháng 7 ước đạt 16.200 tỷ đồng, so với mức trung bình 13.500 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm. Như vậy, nguy cơ tăng trưởng GDP năm 2012 thấp dưới mức 5% sẽ ít khả năng xảy ra, và nếu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt trên mức 6% thì tăng trưởng kinh tế sẽ có thể đạt trên mức 5,3%.

Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, với xu hướng tăng giá hàng hóa trên thị trường quốc tế, cũng như áp lực lạm phát nhập khẩu từ Trung Quốc vào quý IV, nhiều khả năng CPI sẽ tăng lại vào những tháng tới đây và lạm phát cả năm dự báo khoảng 5%. Thậm chí, nếu nới lỏng chính sách quá mức thì nguy cơ sẽ lại làm bùng nổ lạm phát vào những năm tiếp theo.