Tháng 6, CPI cả nước tăng 0,46%

Tháng 6, CPI cả nước tăng 0,46%

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6/2016 với mức tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng 1,72% so với cùng kỳ.

Trong 11 nhóm hàng được xếp vào rổ tính chỉ số giá chung, bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm, với mức giảm 0,06% so với tháng trước.

Trái lại, có tới 10 nhóm có chỉ số giá tăng, trong đó, nhóm giao thông vẫn dẫn đầu với mức tăng 2,99%, nguyên nhân chính do các đợt điều chỉnh tăng giá xăng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,56% trong khi nhóm có mức tăng thấp nhất là hàng hóa và dịch vụ khác đạt 0,03%.

Nhóm có quyền số cao nhất trong rổ tính chỉ số giá chung là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21%, trong đó, lương thực giảm 0,24%, thực phẩm tăng 0,36% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,05%.

Hai nhóm hàng không được tính vào rổ tính chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều, trong khi chỉ số giá vàng giảm nhẹ 0,01% thì chỉ số đô la Mỹ tăng 0,09% so với tháng trước.

Tin bài liên quan