Tháng 4, CPI cả nước tăng 0,08%

(ĐTCK) Sau khi giảm mạnh vào tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 đã tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 4, CPI cả nước tăng 0,08%

Con số này khá bất ngờ bởi trước đó, Tổ điều hành thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính đã có nhận định trái ngược về một kết quả âm. Cụ thể, sức mua trong dân vẫn chưa được cải thiện trong khi giá các mặt hàng nông sản giữ mức ổn định hoặc giảm sẽ khiến CPI tháng 4 tiếp tục giảm nhẹ so với tháng trước.

Tuy nhiên, trên thực tế, diễn biến giá cả của các mặt hàng trong tháng 4/2014 đã tăng và chỉ số của các nhóm hàng  cũng có biến động nhẹ.

Cụ thể, trong tổng số 11 mặt hàng, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng là nhóm duy nhất giảm với mức giảm 0,56% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá gas bán lẻ của các hãng tiếp tục đồng loạt giảm kể từ ngày 1/4/2014.

Ở phía các mặt hàng tăng giá, các chỉ số giá của các nhóm này biến động không lớn. Dẫn đầu là nhóm giao thông với mức tăng 0,33% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do tác động từ việc tăng giá các mặt hàng xăng, dầu các loại. Trong tháng, đã có tới 3 đợt điều chỉnh tăng/giảm giá xăng dầu nhưng xét bình quân cả tháng, giá xăng vẫn tăng hơn so tháng trước, là nhân tố chính đóng góp đáng kể vào mức tăng của nhóm giao thông.

Hai nhóm hàng không xếp vào rổ tính chỉ số giá tiêu dùng là vàng và USD có diễn biến cùng chiều với mức giảm tương ứng 1,04% và 0,06% so với tháng trước.

Tin bài liên quan