Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4, CPI cả nước tăng 0,02%

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 với mức tăng 0,02% so với tháng trước.

Cụ thể, so với các kỳ, CPI tháng 4/2013 tăng 6,61% so với tháng 4 năm 2012 và tăng 2,41% so với tháng 12/2012.

Sau quyết định tăng giá xăng, nhiều ý kiến cho rằng giá cả các mặt hàng hóa cũng sẽ tăng mạnh, nhất là lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, thực tế ngược lại, lương thực thực phẩm là nhóm giảm mạnh nhất trong số các nhóm tính chỉ số. Trong tháng, nhóm lương thực giảm 0,86%, thực phẩm giảm 1,24% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,12% so tháng trước.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ y tế là nhóm tăng cao nhất, tăng 4,51% so với tháng trước do việc điều chỉnh dịch vụ khám chữa bệnh ở một số địa phương. Đây là nguyên nhân chính khiến CPI tăng nhẹ so với tháng trước.

Nhóm giao thông cũng tăng khá mạnh. Sau hai lần điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng, chỉ số giá nhóm giao thông đã tăng 1,2% so với tháng trước.

Nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục đóng vai trò là “nhóm bình ổn giá” khi tiếp tục giảm 0,15% so tháng trước.

Hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào CPI chung là vàng và Đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, chỉ số giá vàng giảm 2,56% so với tháng trước trong khi Đô la Mỹ tăng 0,01%.  

Xét chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn và thành thị trong tháng 4/2013 đều tăng so với tháng trước, trong đó khu vực nông thôn tăng 0,03% và thành thị tăng 0,01%.

Xét trong 10 tỉnh được lựa chọn để công bố, duy chỉ có Hải Phòng có chỉ số giá tăng so tháng trước với mức tăng 3,65%. Còn lại, chỉ số giá 9 tỉnh đều giảm, trong đó TP. Cần Thơ giảm nhiều nhất với mức giảm 0,44% so với tháng trước.