Tháng 10, CPI cả nước chỉ tăng 0,11%

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2014 với mức tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 3,23% so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 10, CPI cả nước chỉ tăng 0,11%

Sau khi bứt phá ở tháng trước nhờ việc điều chỉnh học phí, tháng này, cũng chính học phí là lực đẩy chính của chỉ số chung nhưng ở mức độ thấp hơn. Cụ thể, nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng mạnh nhất ở mức 1,46%, trong khi tháng trước tăng kỷ lục 6,38%.

Bên cạnh đó, nhóm có quyền số cao nhất trong rổ tính chỉ số giá là hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ có mức tăng nhẹ ở mức 0,05%, trong đó lương thực tăng 0,2%, thực phẩm tăng 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,07%.

Ngược lại, có 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm giao thông có mức giảm mạnh nhất ở mức 1,02% do ba đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong tháng.

Cũng do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá xăng dầu các loại đã khiến chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt giảm 0,08%.

Nhóm bưu chính viễn thông không còn giữ vai trò bình ổn thị trường và cũng giảm nhẹ  0,03%.

Hai nhóm hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và USD diễn biến trái chiều khi lần lượt đạt các mức giảm 2,82% và tăng 0,18% so với tháng trước.

Được biết, tháng 10/2014 là tháng có CPI thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Tháng 10/2013, CPI cả nước đã tăng 0,49%.

Tin bài liên quan