Tháng 1, CPI cả nước giảm 0,2%

(ĐTCK) Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 1/2015 với mức giảm 0,2% so với tháng trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong tổng số 11 nhóm hàng được xếp vào rổ tính CPI, có 8 nhóm hàng có chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất ở mức 0,53% so với tháng trước. Tiếp đó là nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép đạt 0,51%.

Nhóm hàng hóa có quyền số cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,28%, trong đó lương thực tăng 0,03%, thực phẩn tăng 0,42% còn ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11%.

Cũng giống như các tháng trước, tháng này, yếu tố xăng dầu vẫn là nguyên nhân chính khiến CPI cả nước tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cụ thể, trong tháng 1, giá xăng dầu liên tiếp thực hiện 2 đợt điều chỉnh, đặc biệt ngày 21/1, giá xăng đã giảm tới 1.900 đồng/lít. Điều này đã tác động mạnh đến chỉ số giá nhóm hàng giao thông khiến nhóm này giảm tới 3,96%. Đây là mức giảm mạnh nhất của nhóm giao thông kể từ năm 2009 trở lại đây.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới thông qua các mặt hàng gas, dầu hỏa, khiến chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt tiếp tục giảm 1,09% so với tháng trước, là mức giảm thấp nhất trong hơn 2 năm qua.

Nhóm bưu chính viễn thông cũng có mức giảm nhẹ 0,07% so với tháng trước.

Hai nhóm hàng không được xếp vào rổ tính CPI là vàng và USD tiếp tục có diễn biến cùng chiều khi chỉ số giá vàng tăng 0,55% so với tháng trước thì USD tăng 0,23%.

Tin bài liên quan