Thâm hụt ngân sách tại Mỹ đang tăng nhanh do chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế, trong khi tăng chi tiêu

Thâm hụt ngân sách tại Mỹ đang tăng nhanh do chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế, trong khi tăng chi tiêu

Thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2020

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách của nước này sẽ vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2020, sớm hơn 2 năm so với dự báo trước, do việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu.

Theo báo cáo vừa công bố hôm qua (9/4) của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chi tiêu của nước này sẽ vượt thu tới 804 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2018, tăng mạnh so với dự báo thâm hụt 563 tỷ USD đưa ra tháng 6/2017.

Trong năm tài chính 2019, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ lên tới 981 tỷ USD, so với dự báo trước đó là 689 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách tại Mỹ đang tăng nhanh do chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế trong năm nay, làm giảm nguồn thu liên bang, trong khi Quốc hội nước này đã thông qua khoản tăng chi tiêu tới 300 tỷ USD.

Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cũng đưa ra dự báo, thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ lên con số 1.900 tỷ USD trong 11 năm tới.

Về tăng trưởng kinh tế, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ năm nay tăng 3,3%, sau đó giảm xuống 2,4% trong năm 2019 và còn 1,8% năm 2020.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, việc giảm thuế và tăng chi tiêu sẽ kích thích tăng trưởng GDP thực tế trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, những nhân tố này cùng với mức thâm hụt ngân sách lớn hơn sẽ làm tăng áp lực đối với lãi suất và giá cả.

Tin bài liên quan