Tấp nập mua phở, bún chả, bún đậu... ở "vùng xanh" Gia Lâm

Tấp nập mua phở, bún chả, bún đậu... ở "vùng xanh" Gia Lâm

(ĐTCK) Sau chuỗi ngày dài phải đóng cửa, hàng quán tại khu vực vùng xanh ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đã được mở cửa trở lại theo hình thức bán mang về. 
Huyện Gia Lâm (Hà Nội) có 19 trong 22 xã, thị trấn nằm trong vùng xanh do đã kiểm soát được dịch Covid-19. Từ 6h sáng 6/9, hàng quán bán đồ ăn tại 19 xã trên được phép bán mang về.

Huyện Gia Lâm (Hà Nội) có 19 trong 22 xã, thị trấn nằm trong vùng xanh do đã kiểm soát được dịch Covid-19. Từ 6h sáng 6/9, hàng quán bán đồ ăn tại 19 xã trên được phép bán mang về.

Sáng 9/9, tại thị trấn Yên Viên, nhiều quán ăn mở bán trở lại.

Sáng 9/9, tại thị trấn Yên Viên, nhiều quán ăn mở bán trở lại.

Trước cửa đều có treo biển bán mang về hoặc nhận ship hàng trong khu vực.

Trước cửa đều có treo biển bán mang về hoặc nhận ship hàng trong khu vực.

Chị Thúy chủ cửa hàng bún chả, bún riêu các loại ở Yên Viên mới khai trương 1 tháng thì phải đóng cửa dài ngày. Chị cảm thấy rất may mắn vì được mở hàng trở lại.

Chị Thúy chủ cửa hàng bún chả, bún riêu các loại ở Yên Viên mới khai trương 1 tháng thì phải đóng cửa dài ngày. Chị cảm thấy rất may mắn vì được mở hàng trở lại.

Vì là bán hàng mang về nên những cửa hàng mở cửa trở lại hầu hết là các quán bún, phở, cơm rang nhằm phục vụ những bữa ăn nhanh tới người dân.

Vì là bán hàng mang về nên những cửa hàng mở cửa trở lại hầu hết là các quán bún, phở, cơm rang nhằm phục vụ những bữa ăn nhanh tới người dân.

Chủ quán phở Cồ Thịnh trên đường Hà Huy Tập cho biết, đơn đặt hàng có từ khoảng 10h30. "Sau đó tôi làm liên tục do khách rất đông, không chỉ là người dân gần đây mà còn rất nhiều tài xế chở hàng luồng xanh" chủ quán cho biết.

Chủ quán phở Cồ Thịnh trên đường Hà Huy Tập cho biết, đơn đặt hàng có từ khoảng 10h30. "Sau đó tôi làm liên tục do khách rất đông, không chỉ là người dân gần đây mà còn rất nhiều tài xế chở hàng luồng xanh" chủ quán cho biết.

Người lái xe tên Đại chia sẻ: "Thường ngày đi giao hàng, nếu hôm nào về kịp được công ty thì ăn cơm ở công ty, còn không thì toàn ăn bánh mì hoặc lương khô cho qua bữa. Từ hôm hàng quán được mở cửa bán hàng mang về khiến chúng tôi chủ động được hơn rất nhiều về thời gian".

Người lái xe tên Đại chia sẻ: "Thường ngày đi giao hàng, nếu hôm nào về kịp được công ty thì ăn cơm ở công ty, còn không thì toàn ăn bánh mì hoặc lương khô cho qua bữa. Từ hôm hàng quán được mở cửa bán hàng mang về khiến chúng tôi chủ động được hơn rất nhiều về thời gian".

Tất cả các cửa hàng ăn trên địa bàn Gia Lâm khi mở cửa trở lại chỉ bán hàng mang về để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ngoài ra, cả người bán lẫn người mua đều phải tuân thủ các quy định phòng dịch.
Tất cả các cửa hàng ăn trên địa bàn Gia Lâm khi mở cửa trở lại chỉ bán hàng mang về để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ngoài ra, cả người bán lẫn người mua đều phải tuân thủ các quy định phòng dịch.
Tuy nhiên, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Gia Lâm mới mở cửa cầm chừng, có quán phải chuyển công năng sang bán đồ tiêu dùng thiết yếu, hoa quả để tận dụng mặt bằng.

Tuy nhiên, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện Gia Lâm mới mở cửa cầm chừng, có quán phải chuyển công năng sang bán đồ tiêu dùng thiết yếu, hoa quả để tận dụng mặt bằng.

Tuy vậy, các chủ hàng đều cảm thấy rất mừng khi được mở cửa buôn bán trở lại.
Tuy vậy, các chủ hàng đều cảm thấy rất mừng khi được mở cửa buôn bán trở lại.
Tin bài liên quan