Tập đoàn Tiến Bộ: Cộng hưởng nguồn lực để thành công

Tập đoàn Tiến Bộ: Cộng hưởng nguồn lực để thành công

(ĐTCK) Với thế mạnh trong triển khai các dự án bất động sản, đặc biệt là những dự án hướng tới chất lượng sống mới của người dân, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đang tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong và ngoài nước để cùng nhau đi xa hơn.

Tiền thân là Công ty TNHH Tiến Bộ, được thành lập từ năm 1999 với ngành nghề kinh doanh chính là: sản xuất cốp pha - giàn giáo, thiết bị xây dựng, kinh doanh sắt thép.

Sau 20 năm nỗ lực phát triển không ngừng, Tiến Bộ đã trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ 458 tỷ đồng, có 5 công ty thành viên và gần 500 người lao động. Hiện Công ty đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã TTB.

Thương hiệu Tiến Bộ hiện nay được biết đến nhiều trong vai trò nhà đầu tư phát triển dự án bất động sản hàng đầu tại các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang.

Những dự án nổi bật mà Tập đoàn đã triển khai có thể kể đến như Chung cư TBCO tại tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên với quy mô 350 căn hộ. Từ bãi đất sình lầy bỏ hoang, dưới bàn tay khối óc của những người lao động trong Công ty, sau hơn 1 năm xây dựng, 4 tòa nhà chung cư hiện đại khang trang, mỗi tòa cao 10 tầng, tổng diện tích sử dụng 20.000 m2 đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo ra môi trường sống văn minh cho các gia đình trẻ, thu nhập thấp tại Thái Nguyên.

Từ thành công của dự án trên, Tiến Bộ tiếp tục triển khai Dự án Chung cư TBCO1 với quy mô gần 150 căn hộ chung cư có điện tích từ 50 m2 đến 69 m2, được người dân đón nhận tích cực.

Dự án mở rộng Chung cư TBCO - phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên (Chung cư TBCO3- TBCO Riverside) đã được Công ty triển khai sau đó với mong muốn đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh để người dân sống trong khu chung cư được hưởng các tiện ích tối ưu nhất, với không gian sống chất lượng cao.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng gần 2.000 căn hộ trên quy mô 13 ha, hiện nay đã thi công được 2 tòa nhà cao 20 tầng với trên 500 căn hộ.

Đây sẽ là một khu đô thị xanh với đầy đủ các tiện ích, hệ thống chuỗi các dịch vụ (nhà hàng BBQ, quán cà phê, trung tâm thương mại…).

Phần lớn diện tích công cộng dành cho không gian cây xanh, cây xanh được trồng xen kẽ giữa những tòa nhà chung cư, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao công cộng, bể bơi.

Tại đây, mỗi căn hộ được thiết kế thông minh nhằm đón được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Khu chung cư cũng sử dụng nhiều thiết bị tiết kiệm điện năng, thiết bị nội thất thông minh...

Tại Bắc Giang, Dự án Green City của Tiến Bộ được triển khai với tốc độ nhanh, chất lượng và cảnh quan đảm bảo, được người dân đón nhận tích cực.

Khu chung cư có 4 tòa nhà cao 21 tầng, với quy mô diện tích 1,6 ha, gần 1.500 căn hộ; trong đó, 2/4 tòa chung cư đang được hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho người dân, tòa thứ ba Lotus 2 mới được khởi công vào cuối tháng 10/2019.

Ở dự án này, Ủy ban Nhân dân TP. Bắc Giang đã mua hơn 600 căn hộ sử dụng làm quỹ nhà tái định cư, các căn hộ thương mại còn lại đủ điều kiện mở bán hầu như đã được bán hết.

Được biết, Công ty đang lên kế hoạch triển khai nhiều dự án khác như Dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phổ Yên, diện tích 20 ha với quy mô 4.500 căn hộ hướng đến phục vụ nhu cầu sống thiết yếu cho người lao động tại Khu công nghiệp Samsung;

Dự án Khu chung cư Gang Thép có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng,  quy mô 50.000 m2, nằm tại trung tâm TP. Thái Nguyên.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty đã công bố nghị quyết về việc lấn sân sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp với dự án có quy mô 120 ha, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Theo ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tiến Bộ, trong chiến lược phát triển của mình, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư nhà thu nhập trung bình, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Công ty có kế hoạch phát triển chuỗi các đô thị sống xanh, hiện đại ở dọc các tỉnh thành phía Bắc, góp phần nâng chất lượng sống của người dân. Để hiện thực hóa được chiến lược khá tham vọng này, Tiến Bộ chắc chắn cần đến các nguồn lực cộng hưởng của đối tác trong và ngoài nước bởi doanh nghiệp “muốn đi xa, phải đi cùng nhau”.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, giải quyết vấn đề nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu bởi số liệu của Bộ Xây dựng cho biết mỗi năm các đô thị Việt Nam tăng thêm 1 triệu người. Phát triển các chung cư cao tầng, với chất lượng sống văn minh, tiện ích hiện đại, sẽ là xu hướng tất yếu.

Hiệp hội đánh giá cao Tiến Bộ đã tiên phong triển khai các dự án chung cư tại các tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Bắc Giang, bởi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng để người dân tin dùng, những nhà đầu tư đi đầu còn phải tham gia giáo dục, xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Tin bài liên quan