Nhà đầu tư Trương Quang Hưng (bên phải) giành giải Nhất tháng 5 cuộc thi “Chinh phục phái sinh - Rinh ngay xe Merc” trị giá 1 cây vàng SJC 9999.

Nhà đầu tư Trương Quang Hưng (bên phải) giành giải Nhất tháng 5 cuộc thi “Chinh phục phái sinh - Rinh ngay xe Merc” trị giá 1 cây vàng SJC 9999.

Tân vương tháng 5 “Chinh phục phái sinh – Rinh ngay xe Merc” bật mí về phiên lãi khủng 250%

(ĐTCK) Nhà vô địch tháng 5 của chương trình “Chinh phục phái sinh - Rinh ngay xe Merc” do Công ty Chứng khoán VPS tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và bật mí chuyện “hậu trường” phiên giao dịch mang tính quyết định tới chiến thắng chung cuộc.

Khác với hai nhà đầu từ trẻ đã giành giải Nhất tháng 3 và tháng 4, nhà đầu tư Trương Quang Hưng (sinh năm 1986) tại Hà Nội đã giành chiến thắng bằng lối chơi quyết đoán và đầy kinh nghiệm. Anh đã có một phiên giao dịch đặc biệt thành công, đạt mức lãi lên tới 250%, tạo bước ngoặt cho chiến thắng, đồng thời mang về mức hiệu suất đầu tư trong tháng 5 đạt hơn 900%. Sau đây là những chia sẻ của anh sau chiến thắng ấn tượng của mình.

Chúc mừng anh đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn nhà đầu tư để trở thành chủ nhân tiếp theo của 1 cây vàng SJC 9999 từ Chương trình. Xin anh cho biết cảm xúc của mình khi nhận được thông tin mình trở thành tân vương của tháng?

Tôi có một tháng đầu tư khá hiệu quả và cũng theo dõi bảng xếp hạng thường xuyên, nên vào ngày cuối cùng của tháng, tôi cũng đoán có khả năng tới 99% là mình sẽ đạt giải. Nhưng đến hôm được thông báo trúng giải tôi vẫn rất vui mừng khi chính thức trở thành người đoạt giải tháng 5 của Chương trình.

Anh tham gia thị trường chứng khoán từ khi nào và có thường xuyên giao dịch chứng khoán phái sinh không?

Tôi đã tham gia đầu tư chứng khoán cơ sở được 7 năm, nhưng mới đầu tư vào chứng khoán phái sinh từ giữa tháng 3, khi thấy VPS có chương trình “Chinh phục phái sinh - Rinh ngay xe Merc”. Chương trình hấp dẫn nên tôi mở tài khoản tại VPS để tham gia luôn.

Từ khi mở tài khoản phái sinh, tôi giao dịch thường xuyên và trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua, tôi cũng may mắn có được những phiên giao dịch hiệu quả, bất chấp những biến động của thị trường chứng khoán cơ sở, nhờ đặc trưng của thị trường chứng khoán phái sinh là có thể kiếm được lợi nhuận dù thị trường lên hay xuống.

Trong các phiên đó, anh ấn tượng nhất với phiên nào?

Tôi ấn tượng nhất là phiên ngày 8/5, bởi đây là một phiên thị trường biến động rất mạnh. Tôi nhớ đầu phiên chỉ số là khoảng 750 điểm. Hết giờ giao dịch buổi sáng lên khoảng 770 điểm và đến đầu giờ chiều thì lên gần trần với 790 điểm.

Khi thấy điều đó, tôi phán đoán khả năng cao thị trường sẽ đi xuống nên đã short 80%. Quả thật, trong 5 phút sau đó, thị trường đã xuống 5 điểm, lúc này tôi quyết định short “tất tay”, 20 phút tiếp theo, thị trường tiếp tục rơi khoảng 50 điểm. Lúc này tôi đóng trạng thái và có được gần 50 điểm. Phiên giao dịch này chính là tiền đề giúp tôi đạt được giải Nhất tháng 5 vừa qua.

Đâu là điểm hấp dẫn khi đầu tư vào chứng khoán phái sinh, theo anh?

So với chứng khoán cơ sở thì chứng khoán phái sinh có điểm hấp dẫn nhất là T+0 (thanh toán trong ngày giao dịch), mình có thể mua hoặc bán trong ngày, nếu mua bán sai thì vẫn có cơ hội đặt lại luôn. Điểm tiếp theo là tỷ lệ đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán phái sinh hiện rất cao.

Với thành công của mình, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm gì với các nhà đầu tư chứng khoán phái sinh khác?

Tôi là một nhà đầu tư nhỏ nên kinh nghiệm của tôi cũng chỉ phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ. Theo tôi, nhà đầu tư nhỏ nên đầu tư theo xu hướng, nương theo “sóng” thị trường, mình đi ngược lại rất dễ bị “cháy” tài khoản. Để đầu tư theo xu hướng thì nên cập nhật thông tin, tham khảo thêm thị trường quốc tế.

Với tôi, trước mỗi phiên giao dịch, tôi thường xem kết quả Dow Jones phiên hôm trước, tham khảo tin tức các nước có quan hệ thương mại nhiều với Việt Nam, tôi cũng hay xem chỉ số chứng khoán của Mỹ, Trung Quốc…

Vậy với nền tảng công nghệ của VPS, anh đánh giá thể nào?

Tôi chỉ mới giao dịch trên SmartPro. Qua mấy tháng sử dụng ứng dụng này của VPS, tôi thấy giao diện dễ sử dụng, các tính năng rất ổn, hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư.

Chương trình “Chinh phục phái sinh - Rinh ngay xe Merc” bắt đầu khởi tranh vào ngày 1/3/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Chương trình gồm 10 giải Nhất tháng, mỗi giải trị giá 1 cây vàng SJC 9999. Giải Nhất Năm là 1 xe Mercedes C180 mới đời 2020, hiện có giá thị trường khoảng 1,4 tỷ đồng.

Để đăng ký tham gia chương trình, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin tại đây.

Tin bài liên quan