Tầm nhìn & khát vọng

Tầm nhìn & khát vọng

(ĐTCK) Năm mới đang mở ra. Trong dàn đại hợp xướng của trời đất, lòng người cũng ngân lên những niềm hy vọng.

Nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm nhiều biến động. Những bất trắc, rủi ro khó lường từ hội nhập quốc tế và sự yếu kém nội tại đã cản bước con tàu kinh tế đất Việt, để lại hàng loạt hệ lụy phải giải quyết như thị trường chứng khoán ảm đạm, tín dụng tắc nghẽn, thị trường bất động sản đóng băng, hàng tồn kho chất đống…

Mặc dù vậy, những thành tựu đạt được là đáng ghi nhận, khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,03%, cùng với việc đưa chỉ số CPI về mức 6,81% từ ngưỡng trên 18,13% của năm 2011.

Năm 2013, đích đến của nền kinh tế đã được chỉ ra. Đó là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cụ thể hóa mục tiêu trên, Chính phủ đã đề ra chỉ tiêu chủ yếu: GDP tăng 5,5%; CPI khoảng tăng 6 - 6,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Để đạt được mục tiêu, ngay trong những ngày đầu năm, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó nổi bật là việc ban hành Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02, đề ra các giải pháp chủ đạo điều hành kinh tế 2013 và gỡ khó cho sản xuất - kinh doanh. Những cánh én báo Xuân đã bắt đầu xuất hiện khi TTCK - vốn được coi là phong vũ biểu nền kinh tế, chào năm mới bằng những phiên giao dịch rất sôi động và kỳ vọng lãi suất ngân hàng giảm dường như đang rất gần.

Nhưng cái gốc của nền kinh tế chính là sức khỏe của các DN và niềm tin của công chúng đầu tư. Trải qua năm 2012 đầy khó khăn, gần 60.000 DN đã không thể trụ được. Hơn 460.000 DN còn lại đang rất cần được tiếp sức để ổn định hoạt động và vươn lên. Trong bối cảnh đó, cùng với các giải pháp dành cho khối kinh tế dân doanh, một động thái mới, được dự báo sẽ tạo dấu mốc trong năm 2013 là nỗ lực minh bạch để thúc đẩy sự tăng trưởng thực, hiệu quả thực của khối DNNN. Dự thảo Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố đã đưa ra yêu cầu DNNN phải minh bạch như DN niêm yết, quy định nhiệm kỳ của tổng giám đốc không quá 5 năm và sẽ miễn nhiệm vị trí này nếu để công ty mẹ lỗ 2 năm liên tiếp… Nỗ lực minh bạch trong khối DNNN đã nhận được sự hưởng ứng của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, với mong đợi về tương lai của một nền kinh tế hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Ở tầm chiến lược, bước vào năm 2013, quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi Chính phủ và người đứng đầu nhiều ngành quan trọng như ngân hàng, chứng khoán, tài chính… đã thể hiện thông điệp sẵn sàng loại bỏ các khối “ung nhọt” đang tồn tại, để lành mạnh hóa hệ thống, tạo điều kiện cho các chủ thể khỏe mạnh phát triển. Đây là sự thay đổi quan trọng mang tính cách mạng trong tư duy điều hành khi lấy sự bền vững, ổn định làm nền tảng thay cho con số tăng trưởng trong chênh vênh, bất ổn. 

Lộ trình cải cách với tầm nhìn rộng mở đã được vạch ra. Người dân đang kỳ vọng năm Quý Tỵ sẽ là “Năm hành động” bằng những quyết sách đúng và trúng, hợp quy luật thị trường của các nhà hoạch định chính sách,  bằng khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Năm mới đang mở ra. Trong dàn đại hợp xướng của trời đất, lòng người cũng ngân lên những niềm hy vọng.