Doanh thu từ mảng bất động sản của TCH trong quý II niên độ 2020-2021 dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng.

Doanh thu từ mảng bất động sản của TCH trong quý II niên độ 2020-2021 dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy hái quả ngọt từ hai lĩnh vực lõi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngoài việc doanh số bán xe đầu kéo Mỹ đạt gần 500 tỷ đồng, thì mảng kinh doanh bất động sản đem lại doanh thu trên 1.000 tỷ đồng cho Tài chính Hoàng Huy trong quý vừa qua.

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Nguyễn Huy Dương, Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Tài chính Hoàng Huy, mã TCH) cho biết, lợi nhuận quý II năm tài chính 2020 - 2021 (bắt đầu từ ngày 1/4/2020 - 31/3/2021) của Công ty dự kiến tăng vọt so với quý trước đó.

Trong quý II niên độ tài chính 2020 - 2021, Tài chính Hoàng Huy tiếp tục bán và bàn giao nốt một số căn liền kề, biệt thự tại dự án Hoàng Huy Riverside (Hải Phòng), đồng thời đang bàn giao các căn hộ hoàn thiện tại dự án Gold Tower tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đóng góp nổi bật cho mảng kinh doanh bất động sản cũng như kết quả kinh doanh của Công ty trong quý vừa qua là Dự án Hoang Huy Mall tại Cầu Rào 2 (Hải Phòng).

Dự án được khởi công từ tháng 8/2019 và chỉ trong vòng hơn 1 năm đã hoàn tất thi công, xây dựng, tới hết tháng 8 đã bàn giao trên 65% số lượng căn liền kề tới tay khách hàng.

Dự án có tổng số 206 căn shophouse, liền kề trên diện tích 30.062 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, được quy hoạch ưu tiên nhiều diện tích cây xanh, giao thông chiếm tới 46%.

Theo đó, doanh thu từ mảng bất động sản của Tài chính Hoàng Huy dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 204% so với quý trước.

Ở mảng xe thương mại, doanh số xe đầu kéo Navsitar (Mỹ) của Công ty đang có đà tăng trưởng vững chắc và vượt trội.

Cụ thể, tháng 9 vừa qua, doanh số xe đạt 234 chiếc, tăng mạnh so với các tháng trước. Luỹ kế quý vừa qua, Tài chính Hoàng Huy đạt doanh số 565 xe, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý liền trước, doanh số xe tăng trên 100%.

Là điểm sáng về kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, Việt Nam đang là lựa chọn lý tưởng trong kế hoạch thiết lập và mở rộng cơ sở sản xuất công nghiệp của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia.

Với cú huých lớn và xu thế càng định hình rõ, ngành phụ trợ cho sản xuất công nghiệp như logistics, vận tải đa phương thức và đặc biệt là dịch vụ liên quan tới container như xe đầu kéo Mỹ Navistar của Tài chính Hoàng Huy đang được hưởng lợi lớn và có mức tăng trưởng không thể tốt hơn.

Doanh số bán xe container từ tháng 6 của Tài chính Hoàng Huy tăng đều và mạnh cho thấy một chu kỳ mới tăng trưởng và sôi động có thể bắt đầu.

Đạt được doanh thu khả quan, lợi nhuận trước thuế tạm tính của Tài chính Hoàng Huy ước đạt ít nhất 400 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, lũy kế 2 quý đầu niên độ có thể đạt trên 500 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tài chính Hoàng Huy đánh giá, tình hình bán xe tăng trưởng tốt, trong khi các sản phẩm bất động sản nhà ở tại Hải Phòng và Hà Nội đều có sức mua khả quan có thể giúp Công ty đạt mục tiêu 2.500 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2020 - 2021.

Bên cạnh việc bàn giao nhà cho khách hàng ở các dự án đúng tiến độ, Tài chính Hoàng Huy đang thúc đẩy các dự án mới để sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngay phía ngoài Hoang Huy Mall, Công ty đang chuẩn bị khởi công Dự án Cụm nhà chung cư, trung tâm thương mại Hoang Huy Commerce. Dự án có vị trí đắc địa khi nằm trên mặt đường Võ Nguyên Giáp là trục chính kết nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với trung tâm Thành phố, được đánh giá là dự án đồng bộ và hiện đại bậc nhất Hải Phòng trong 2 năm tới.

Giới đầu tư gần đây liên tục đón nhận các thông tin mới như “đại bàng quốc tế” LG (Hàn Quốc) tập trung mở rộng nhà máy tại Hải Phòng, Tập đoàn Samsung cam kết đầu tư lớn tại Việt Nam... Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới đây công bố phê duyệt đề xuất xây nhà máy điện khí LNG cho Tập đoàn Dầu khí Exxon Mobile (Mỹ) và Tập đoàn Vingroup tại thành phố Cảng…

Từ 1/8/2020, Hiệp định EVFTA có hiệu lực đóng góp vào con số xuất siêu kỷ lục của Việt Nam, cũng cho thấy động lực tăng trưởng của khu vực FDI.

Làn sóng đầu tư mới tại Việt Nam, trong đó Hải Phòng là một điểm đến được quan tâm, sẽ có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến hoạt động của những doanh nghiệp như Tài chính Hoàng Huy.

Tin bài liên quan