Tắc đường vì người dân xếp hàng mua bánh Trung thu

Tắc đường vì người dân xếp hàng mua bánh Trung thu

(ĐTCK) Càng cận ngày Trung thu (Rằm tháng 8), con phố Thụy Khuê càng ùn tắc nghiêm trọng do người dân xếp hàng mua bánh Trung thu cổ truyển.

Trên phố Thụy Khuê tập trung nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống nổi tiếng, do đó lượng người đổ về mua rất lớn trong đợt này.

Tắc đường cả trong lẫn ngoài một hiệu bánh có tiếng trên phố Thụy Khuê vào tối 11/9.

Hàng người xếp hàng chờ đợi cách hiệu bánh đến cả trăm mét.

Càng cận ngày Trung thu, người dân xếp hàng càng đông. 

Giờ cao điểm đông người như trưa hoặc chiều tối, mỗi người có thể phải chờ đến cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mua.

Thời điểm kinh doanh chính trong năm nên các cửa hiệu bánh phải làm việc hết công suất.

Ai xếp hàng mua bánh cũng lăm lăm cầm tiền sẵn sàng chờ đến lượt.

Các cửa hiệu bán chủ yếu là hộp bánh thập cẩm gồm 2 bánh nướng, 2 bánh dẻo. Mỗi hộp có giá 200.000 ồng.

Anh Hoàng Văn Đắc quê Đông Anh, Hà Nội mua 10 hộp bánh cho biết, sẽ biếu tặng làm quà họ hàng và để dùng trong gia đình.

Những người chờ đợi giết thời gian bằng cách sử dụng iện thoại. 8h tối, anh Giang nhà ở Hà Đông cho biết, tiện đường qua nên đã xếp hàng mà chưa kịp ăn uống.

Nhiều người đi qua đoạn phố này tranh thủ ghi lại quang cảnh hiếm có trong năm càng làm đoạn đường thêm tắc.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức Trung thu, mặt hàng bánh cổ truyển sẽ ngày càng "nóng".

Tin bài liên quan